< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Biếm họa Trung Quốc biến “đường 9 đoạn” thành “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông. Photo Courtesy: Petrotimes |
Ngày 1.12, tờ Rappler đưa tin, phát biểu sau khi kết thúc 5 ngày điều trần tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye, Hà Lan (từ 24 đến 30.11), Ngoại trưởng Phi Luật Tân Albert del Rosario cảnh báo, nếu tòa ra phán quyết chống lại Phi Luật Tân sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập một “Bức tường Berlin” trên biển ở Châu Á – Thái Bình Dương.
Và nếu tòa không bác bỏ được “đường lưỡi bò” thì đồng nghĩa với việc một “Bức tường Berlin trên Biển Đông” sẽ mọc lên và biến Biển Đông thành của riêng Trung Quốc. Đồng thời nhấn mạnh, Manila coi Bắc Kinh là người bạn có giá trị và để giữ gìn tình bạn đó, Phi Luật Tân đã viện tới sự phân xử này.
Cũng trong ngày 1.12, tòa đã quyết định cho Trung Quốc cơ hội gửi văn bản trước ngày 1.1.2016 để phản hồi về vụ kiện của Phi Luật Tân. Và Manila có thể tiếp tục bổ sung tài liệu, để trả lời các câu hỏi của tòa tại phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 18.12.
Tuy nhiên cũng cùng ngày 1.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh một lần nữa tái khẳng định lập trường “kiên định” của Bắc Kinh về vụ kiện “đường lưỡi bò” của Phi Luật Tân, theo đó tòa này không có quyền thụ lý đơn kiện của Manila và Trung Quốc không chấp nhận, không tham gia vụ kiện này.
Để tán đồng lời cảnh báo của Ngoại trưởng Albert del Rosario, tờ Thời báo Hoàn Cầu cùng ngày đã đăng lại bài viết “Tháng 10/2049, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tròn 100 tuổi” của Giáo sư Jean-Pierre Lehmann, Học viện Phát triển quản lý quốc tế Lausanne, Thụy Sĩ (đã đăng trước đó trên tờ The Globalist của Mỹ). Theo đó, từ nay đến khi tròn 100 năm, Trung Quốc sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề Biển Đông. Và theo nhận định của Giáo sư Jean-Pierre Lehmann, Biển Đông có thể trở thành “ao nhà” của Trung Quốc vào năm 2049.
Theo tờ The Straits Times cho biết hiện nay Phi Luật Tân đang nỗ lực vạch trần những yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng Reuters dẫn lời Phó phát ngôn của Tổng thống Phi Luật Tân, bà Abigail Valte cho biết, Manila đã trình bày hết luận cứ rằng “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh không có cơ sở xét trên luật pháp quốc tế. Do đó, Manila tự tin trong vụ kiện Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền vô căn cứ trên Biển Đông.
Còn Ngoại trưởng Albert del Rosario không những vạch trần những tuyên bố ngạo ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, mà còn khẳng định, tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là trái với quy định của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đồng thời cáo buộc Bắc Kinh để công dân của mình khai thác tài nguyên trái phép trong vùng biển của Manila, cũng như không tôn trọng quyền đánh cá truyền thốngtại bãi cạn Scarborough.
Theo tờ South China Morning Post, Bắc Kinh đang thử nghiệm một trong những máy phát điện nổi trên biển lớn nhất của nước này và dự kiến sẽ đưa đến các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông trong tương lai gần. Và hành động này sẽ làm gia tăng tham vọng độc bá Biển Đông của Trung Quốc.
Theo Petrotimes