Nhiều nước ủng hộ Mỹ tuần tra biển Đông, TQ triệu đại sứ Mỹ để trách cứ

27 Tháng 10, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tàu khu trục USS Lassen đã tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo của TQ ở Biển Đông vào sáng ngày 27.10.2015. Photo Courtesy: Reuters

 

Việc Washington điều khu trục hạm trục tên lửa USS Lassen đi vào khu vực 12 hải lý quanh Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào sáng ngày 27.10, đã nhận được sử ủng hộ của nhiều nước, tuy nhiên Bắc Kinh lên tiếng sẽ dọa đáp trả và gọi đại sứ Mỹ để vặn hỏi.

 

Vào ngày hôm nay, Úc là một những nước có phản ứng sớm nhất, khi thể hiện sự ủng hộ đối với Mỹ khi Washington quyết định điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

 

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne tuyên bố tất cả các quốc gia đều có quyền hành động theo luật pháp quốc tế, trong đó có quyền thực thi tự do hàng hải và di chuyển trên không, kể cả ở Biển Đông.

 

Cũng cùng sự đồng tình với Washington, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga không bình luận cụ thể về hành động của Mỹ; thay vào đó ông Suga cho biết 2 đồng minh này đã chia sẻ thông tin với nhau trước khi Washington quyết định triển khai tàu chiến đến vùng giới hạn 12 hải lý.

 

Tuy nhiên về phần Trung Quốc, không lâu sau khi Mỹ điều USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo của TQ, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh tới để phản đối, đồng thời Bộ quốc phòng nước này cho biết đã cử nhiều tàu theo sát khu trục hạm Mỹ.

 

Theo tin từ tờ New York Times thì Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Yesui đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Max Baucus để yêu cầu Mỹ ngừng “đe dọa chủ quyền và các lợi ích an ninh” của Trung Quốc.

 

Không những thế, Bộ ngoại giao Trung Quốc còn cáo buộc Mỹ “cố ý khiêu khích” khi điều chiến hạm vào vùng nước Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, và rằng những hành động này sẽ khiến Trung Quốc phải đẩy mạnh chương trình xây dựng trên Biển Đông.

 

Tuy nhiên nhiều người nhận định rằng phản ứng của Trung Quốc đến thời điểm hiện tại được cho là khá yếu ớt, khi Bắc Kinh chỉ lặp lại những ngôn từ đã thành quen mỗi khi nước này nói về quyền của mình trên Biển Đông.

 

Cũng nên nhắc lại rằng Mỹ sáng nay triển khai tàu khu trục tên lửa USS Lassen vào trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá ngầm Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc bồi đắp phi pháp thành đảo nhân tạo.

 

Các quan chức Mỹ cho hay họ không thông báo trước với phía Trung Quốc về chuyến tuần tra này, vì họ cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thông điệp mà Mỹ muốn phát đi.

 

Tổng hợp