< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Tàu khu trục hạm của Mỹ USS Lassen đã tiến vào khu vực các đảo nhân tạo của TQ trên biển Đông. Photo Courtesy: AP |
Mỹ đã khẳng định lập trường của mình bằng việc điều tàu khu trục tên lửa USS Lassen tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông vào hôm 27.10.
Vào hôm nay, 27.10, hãng Reuters đã dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ sẽ triển khai tàu khu trục USS Lassen trang bị tên lửa dẫn đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Cũng theo lời của quan chức này thì hiện tại, tàu Lassen đang đến gần đá Subi và Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc tiến hành hoạt động nạo vét, bồi đắp lớn để biến chúng thành các đảo từ năm 2014. Con tàu có thể ở trong khu vực trong vài giờ.
Còn theo tờ Washington Post đưa tin, tàu khu trục USS Lassen đã được sự hộ tống bởi các máy bay trinh sát của Mỹ khi lại gần bãi Xu Bi, mà không gặp phải sự cố gì.
Cũng theo quan chức này thì sau lần tuần tra này, Mỹ sẽ thường xuyên hoạt động hơn, chứ không phải chỉ một lần, và cũng không chỉ liên quan tới Trung Quốc. Theo đó, việc tuần tra sẽ tiếp diễn trong những tuần tới và có thể được tiến hành quanh các thực thể khác ở quần đảo Trường Sa.
Đây được coi là bước đi mạnh mẽ của Washington để tái khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực biển Đông, đồng thời nhắc nhở Trung Quốc Washington không công nhận chủ quyền mà Bắc Kinh đã tự đặt ra trước đó.
Cũng nên biết rằng hồi tháng 9, phía Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố sẽ không để bất kỳ quốc gia nào “xâm phạm vùng biển và không phận” mà nước này có yêu sách chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.
Về phần mình Bắc Kinh vẫn chưa ra phản ứng chính thức, tuy nhiên theo lời của Ngoại trưởng Vương Nghị cùng ngày hôm nay khẳng định: “Nếu đúng như vậy, chúng tôi khuyên Mỹ nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động, không nên hành động mù quáng hay phóng đại mọi chuyện”.
Còn truyền thông Trung Quốc, điển hình là Thời báo Hoàn cầu, thì nói rằng Washington nên kiềm chế những hành động, phát ngôn thách thức và hành động có trách nhiệm nhằm duy trì và ổn định trong khu vực. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Chu Hải Quyền nhấn mạnh: “Tự do hàng hải và hàng không nên được coi như cái cớ để thể hiện sức mạnh cơ bắp và làm suy yếu chủ quyền cũng như an ninh của các quốc gia khác”.
Tổng hợp