< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Khói bốc lên sau một vụ bắn đạn pháo ở Damascu. Photo Courtesy: Sputnik |
Mạc Tư Khoa đang phải trở thành mục tiêu tấn công từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda, khi cả hai đều lên tiếng đe dọa tấn công nước này.
Vào ngày hôm qua 13.10, trong một công bố được thu âm sẵn, Abu Mohammed al-Jolani, người đứng đầu al-Nursa Front, gọi Nga là kẻ thù mới nhất trong số những kẻ thù của người Hồi giáo, kêu gọi các dân quân ở khu vực Caucasus của Nga hãy tấn công trên đất Nga.
Trong đoạn thu âm này, Abu Mohammed al-Jolani gọi Nga là kẻ thù mới nhất trong số những kẻ thù của người Hồi giáo, kêu gọi các dân quân ở khu vực Caucasus của Nga hãy tấn công trên đất Nga.
Lời kêu gọi được đưa ra không lâu sau khi đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus bị trúng rocket. Vụ tấn công làm khoảng 300 người tham gia tuần hành ủng hộ chiến dịch không kích gần đại sứ quán Nga khi đó hoảng sợ nhưng không gây ra thương vong.
Không chỉ kêu gọi tấn công Nga, Jolani còn tuyên bố rằng các cuộc không kích của Nga, bắt đầu hôm 30.9, sẽ phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc. Trước đó Mạc Tư Khoa từng tuyên bố mục tiêu của họ tại Syria không chỉ có tổ chức IS mà còn nhằm vào phần tử khủng bố như phiến quân Mặt trận Nusra.
Cũng vào ngày hôm qua, Nga đã nhận được một sự đe dọa từ IS, khi phát ngôn nhân của IS kêu gọi gọi “thanh niên Hồi giáo ở khắp mọi nơi đốt lên ngọn lửa thánh chiến chống lại người Nga và người Mỹ” giữa lúc xung đột Syria leo thang.
Người phát ngôn IS Abu Mohamed al-Adnani nói Mỹ không thể đánh lại IS nên sử dụng Iran và Nga để tăng cường vị thế ở Syria. Mohamed al-Adnani còn nói Mỹ sẵn sàng “thành lập liên minh với quỷ dữ… trong khi Nhà nước Hồi giáo đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, đồng thời cảnh báo các nhóm nổi dậy chống chính quyền Syria khác chớ có đối đầu với IS.
Tổng hợp