< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Các tàu chiến Nga trên biển Caspi đã phóng tên lửa vào các mục tiêu của IS tại Syria (Ảnh: RT) |
Vào hôm 8.10, truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin cho biết 4 tên lửa hành trình của Nga bắn từ biển Caspi đã rơi xuống Iran, thay vì phải rơi vào sào huyệt của IS. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa ngay lập tức đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.
Thông tin trên đã hãng CNN đăng tải vào hôm 8.10, sau khi dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên, cho hay rằng ít nhất 4 trong số 26 tên lửa của Nga đã bị rơi ở Iran, sau khi được phóng đi từ tàu chiến ở biển Caspian. Dựa vào thông tin tình báo, các quan chức Mỹ tin rằng có một số tòa nhà bị hư hại và dân thường có thể đã bị thương.
Tuy nhiên, ngay lập tức Tehran và Mạc Tư Khoa đã bác bỏ thông tin trên và cho rằng đây là một chiêu trò của Tây phương, đặc biệt là Mỹ.
Bộ Quốc phòng Iran nhận định rằng những cáo buộc này là “chiến tranh tâm lý”, còn Mạc Tư Khoa thì khẳng định tất cả các tên lửa đều đánh trúng mục tiêu.
Trong đó phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga còn chỉ ra rằng các mục tiêu mà Nga tấn công đều được chụp ảnh trước và sau khi bị đánh. Ngoài ra, máy bay không người lái của Nga luôn giám sát tình hình Syria từ trên cao cả ngày lẫn đêm.
Cũng nên biết rằng vào hôm 7.10, Nga cho biết đã bắn 26 quả tên lửa vào các mục tiêu của phía bắc và tây bắc Syria. Các tên lửa được bắn từ tàu chiến Nga trên biển Caspi, bay xa 1,500 km trước khi đánh trúng các mục tiêu. Mạc Tư Khoa gày 8.10 khẳng định tất cả các tên lửa đã bay trúng mục tiêu.
Nga bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của nhóm phiến quân IS tại Syria kể từ ngày 30.9.
Tổng hợp