< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Hàng ngàn người Cuba đã đổ ra đường để chào đón Giáo hoàng Francis hôm 19.9. Photo Courtesy: Reuters |
Hàng nghìn người đã xuống đường chào mừng và vẫy cờ Cuba dọc theo các tuyến đường ở thủ đô Havana ngày 19.9 để chào mừng Giáo hoàng Francis tới thăm quốc đảo này.
Đây là chuyến thăm đầu tiên và cũng là dài nhất của Giáo hoàng kể từ ngày trở thành người đứng đầu Tòa thánh Vatican. Chuyến thăm lịch sử này nằm trong hành trình thăm Cuba và Mỹ kéo dài từ ngày 19-29.9. Dự kiến tại Cuba, Giáo hoàng sẽ có các buổi làm việc với các nhà lãnh đạo nước này và chủ trì thánh lễ tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana.
Tại Cuba, các buổi làm việc chính thức của Giáo hoàng sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 20.9, với thánh lễ do Ngài chủ trì ở Quảng trường Cách mạng tại thủ đô La Habana. Ngoài ra Giáo hoàng cũng sẽ gặp gỡ giới trẻ, các gia đình, các vị giám mục và cũng có thể với nhà Cựu Lãnh tụ Fidel Castro.
Một điều đáng chú ý là sau khi rời Cuba, chuyến bay của Giáo hoàng sẽ đưa ngài trực tiếp từ thủ đô La Habana đến căn cứ quân sự Andrews ở Washington vào ngày 22.9, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chờ đón.
Khi tới MỹGiáo hoàng Francis Isẽ có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Mỹ và Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đã xác nhận lá cờ của tòa thánh Vatican sẽ tung bay ở trụ sở Liên hợp quốc vào ngày 25.9 tới.
Giáo hoàng Francis là người có công rất lớn giúp cho Mỹ và Cuba xóa bỏ hận thù, để bình thường hóa quan hệ, bằng lá thư của cá nhân của Ngài cho Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro năm 2014, hối thúc họ chấm dứt sự thù địch giữa hai nước kéo dài từ thời chiến tranh lạnh.
Đây là lần thứ ba một vị Giáo hoàng đến thăm đảo quốc cộng sản trong vòng 17 năm qua, sau Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị (1988) và Benedicto XVI (2012). Cả một sự ưu tiên dành cho đất nước nhỏ bé, trong đó có 10% dân số tự coi mình là người công giáo.
Tổng hợp