< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Một máy bay ATR của Trigana Air Service cùng loại với chiếc máy bay gặp nạn. Photo Courtesy: AP |
Chuyến bay mang số hiệu TGN267 của hãng hàng không Trigana Air gặp nạn hôm 16.8, khiến toàn bộ 54 người thiệt mạng, trong đó có 9 hành khách được cho đã dùng tên giả.
Tờ báo địa phương của Nam Dương, Detiknews, cho biết có đến 9 hành khách trên chuyến bay tử thần TGN267 đã lên máy bay bằng vé mang tên người khác. Hiện các cơ quan chức năng nước này đang nỗ lực xác minh thông tin cá nhân của những người này và các hành khách còn lại.
Theo Bộ Giao thông Vận tải Nam Dương, chiếc ATR42-300 chở 54 người đã mất liên lạc vào khoảng 14h55 ngày 16.8 (giờ địa phương) khi đang bay từ Jayapura tới Oksibil, tỉnh Papua. Khi gặp nạn, chiếc máy bay TGN267 đang chở theo 44 người lớn, 5 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn.
Trong khi đó, Văn phòng bưu chính Nam Dương nói với hãng tin BBC rằng máy bay cũng chở theo 4 túi tiền, trị giá khoảng 6.5 triệu rupiah (tương đương 486,000 Mỹ kim) để hỗ trợ cho những người dân sống tại các khu vực hẻo lánh tại Papua.
Ông Haryono, người đứng đầu văn phòng bưu chính TP Jayapura, xác nhận 4 nhân viên cấp dưới của mình hộ tống 4 túi tiền đến tặng người nghèo cũng không may gặp nạn giữa đường. Theo ông, hạ tầng yếu kém ở tỉnh Papua khiến tiền hỗ trợ người nghèo thường được vận chuyển bằng máy bay.
Hãng thông tấn AP dẫn lời các quan chức tìm kiếm và cứu nạn hôm thứ Hai (17.8) cho biết một máy bay tìm kiếm đã phát hiện thấy mảnh vỡ của chiếc ATR42-300 và khói vẫn bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn tại một khu vực đồi núi hẻo lánh của tình Papua. Hiện vẫn chưa rõ liệu có ai trên máy bay còn sống sót hay không.
Tổng hợp