Biển người xuống đường đòi luận tội Tổng thống Ba Tây

17 Tháng 8, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Hàng trăm ngàn người đã tuần hành qua bãi biển Copacabana ở TP Rio de Janeiro. Photo Courtesy: Reuters

 

Không thể dẹp bỏ bớt tình trạng tham nhũng đồng thời tình hình kinh tế thải hại, hàng trăm ngàn người đã tham gia biểu tình trên khắp Ba Tây kêu gọi luận tội nữ Tổng thống Dilma Rousseff.

 

Các cuộc biểu tình diễn ra vào hôm 16.8 đã thu hút khoảng 137,000 người tập trung trên nhiều thành phố, thị trấn khắp cả nước để phản đối nền kinh tế sa sút, giá cả leo thang, tham nhũng tràn lan, và đòi luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

 

Không những thế hàng ngàn người đã tuần hành qua bãi biển Copacabana ở TP Rio de Janeiro cũng như bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Brasilia trong khi hàng chục ngàn người khác tham gia biểu tình tại TP Sao Paulo. Những người biểu tình đã mặc áo màu vàng, truyền thống, hát quốc ca và hô vang khẩu hiệu “bà Dilma từ chức”.

 

Đây là cuộc biểu tình lớn thứ 3 chống lại bà Rousseff và Đảng Công nhân cầm quyền trong năm nay. Trước đó, hàng trăm ngàn người đã tham gia phản đối trong tháng 3 và 4.

 

Cuộc biểu tình rầm rộ này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Ba Tây trở nên trì trệ suốt 5 năm liên tiếp, và một vụ bê bối tham nhũng nhiều tỉ Mỹ kim tại tập đoàn năng lượng quốc doanh Petrobras, nơi bà Rousseff từng làm lãnh đạo, bị phanh phui.

 

Nhiều người cáo buộc nữ tổng thống này không dập tắt được nạn tham nhũng và khiến nền kinh tế sụt giảm tồi tệ nhất trong 25 năm qua. Làn sóng biểu tình trên diễn ra khi bà Rousseff chưa kết thúc năm đầu trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của mình.

 

Ông Elino Alves de Moraes, kỹ sư về hưu, tham gia tuần hành tại Brasilia cho biết: “Chúng tôi muốn mọi thứ thay đổi và nếu mọi người không xuống đường thì điều đó sẽ không thể xảy ra”.

 

Theo khảo sát của công ty Datafolha, tỉ lệ ủng hộ luận tội bà Rousseff ở mức cao nhất tại những khu vực nghèo nhất. Cử tri tại những nơi này từng bỏ phiếu ủng hộ bà trong cuộc bầu cử trước đó.

 

Theo các chuyên gia phân tích, mặc dù bà Rousseff nhiều khả năng sẽ không bị luận tội theo yêu cầu của người biểu tình, nhưng đây được coi là một dấu hiệu thể hiện sự bất mãn của người dân với tầng lớp lãnh đạo, đặc biệt là trong tình cảnh nền kinh tế đất nước đang phải vật lộn để tìm đường thoát khỏi khó khăn.

 

Tổng hợp