< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
BT Giao thông Nam Dương Ignasius Jonan (trái) và Giám đốc Cơ quan Vận tải Hàng không Suprasetyo trong cuộc họp báo ở Jakarta thông báo chiếc máy bay rơi ở Papua. Photo Courtesy: AFP |
Mảnh vỡ của chiếc máy bay chở 54 người đã được tìm thấy sau khi bị mất liên lạc vào chiều ngày 16.8.
Bộ trưởng Giao thông Nam Dương Ignasius Jonan (trái) và Giám đốc Cơ quan Vận tải Hàng không Suprasetyo trong cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta thông báo chiếc máy bay số hiệu TGN267 của Trigana Air có thể rơi ở Papua. Photo Courtesy: AFP
Mảnh vỡ của chiếc máy bay chở 54 người đã được tìm thấy sau khi bị mất liên lạc vào chiều ngày 16.8.
Chiếc phi cơ mang số hiệu TGN267 thuộc hãng hàng không Trigana Air đã biến mất khi đang chở 49 hành khách cùng 5 thành viên phi hành đoàn. Máy bay khởi hành từ sân bay Sentani của Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua, lúc 14h22 nhưng mất liên lạc với cơ quan kiểm soát mặt đất. Chuyến bay này dự kiến hạ cánh tại Oksibil, phía nam Jayapuranam, lúc 15h16.
Một quan chức hàng không Nam Dương nói phát hiện tung tích chiếc phi cơ thuộc hãng Trigana Air bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu hồi chiều nay. Có thể máy bay đã lao đầu vào núi.
Trong khi đó Bộ trưởng Giao thông Nam Dương cho biết chiếc máy bay đã được tìm thấy trên cao nguyên Bintang thuộc vùng Oksibil. Hiện chưa rõ có ai sống sót hay không.
Theo Telegraph, chiếc máy bay dân sự biến mất khi đang bay qua vùng hẻo lánh ở miền đông Papua trong điều kiện thời tiết xấu. Hầu hết khu vực Papua được bao phủ bởi rừng rậm và núi cao vì thế công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Từng có những máy bay cũng rơi tại đây nhưng đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Được biết chiếc máy bay ATR 42-300 mất tích hôm nay cất cánh lần đầu tiên 27 năm trước. ATR là một liên doanh giữa Airbus và Alenia Aermacchi, một chi nhánh của công ty hàng không vũ trụ Ý Finmeccanica.
Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, Trigana Air đã gặp phải 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi đi vào hoạt động năm 1991. Không tính vụ việc mới nhất, hãng này đã mất 10 máy bay.
Trigana Air cũng nằm trong danh sách cấm bay vào khu vực của Liên minh châu Âu kể từ năm 2007. Những hãng hàng không bị liệt vào danh sách trên không được phép hoạt động trong không phận châu Âu bởi những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn.
Vụ rơi máy bay chiều nay là vụ tai nạn hàng không mới nhất trong chuỗi các vụ bê bối hàng không xảy ra tại khu vực Đông Nam Á.
Tổng hợp