Trung Quốc xoa dịu Mỹ và chiêu ván đã đóng thuyền trên biển Đông

17 Tháng 6, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Trung Quốc công bố ảnh đá Chữ Thập sau khi hoàn tất bồi đắp. Photo Courtesy: THX

 

Vào hôm 16.6, trong một cuộc họp báo bất ngờ và ngắn gọn ở Bắc Kinh, người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố công trình bồi đắp các đảo trên Biển Đông sắp hoàn tất, tiếp theo đó sẽ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng để “thực hiện các chức năng liên quan”.

 

Ngoài ra cũng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao, Bắc Kinh cũng đã đưa ra một bản thông báo để khẳng định hoạt động cải tạo đất trên một số đảo và bãi đá ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) sẽ “được hoàn tất trong những ngày tới như kế hoạch”. Và bước tiếp theo của họ sẽ là “chuyển sang xây dựng những cơ sở trên đảo để phục vụ mục đích quân sự và dân sự”.

 

Người phát ngôn ngang nhiên thừa nhận rằng công trình nạo vét ở Biển Đông nhằm lập nơi đồn trú và đáp ứng một số chức năng phòng vệ quân sự. Cùng lúc đó, Trung Quốc đã công bố ảnh vệ tinh về đá Chữ Thập sau khi hoàn tất bồi đắp. Tân Hoa xã lưu ý đá Chữ Thập sau khi hoàn tất bồi đắp sẽ trở thành đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, gấp 120 lần so với đảo Ba Bình hiện nay.

 

Sau lời tuyên bố của phát ngôn nhân Lục Khảng, tờ Đa Chiều cũng có lời bình luận về các hoạt động của Bắc Kinh và nhấn mạnh rằng, tốc độ bồi lấp nhanh, quy mô lớn, hiệu quả cao và đặc biệt “phù hợp” ở Trường Sa vì nguồn cát dồi dào kết hợp với các bãi đá ngầm, rặng san hô sẵn có. Vì thế tờ báo này nhận định rằng tốc độ xây dựng của Trung Quốc đã khiến các nước trong khu vực “trố mắt, cứng lưỡi” vì kinh ngạc.

 

Cũng nên biết rằng Washington từng lên tiếng tố cáo Trung Quốc đã mở rộng xây dựng các đảo nhân tạo trên phạm vi 800 héc ta, trong đó 75% diện tích hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn 5 tháng.

 

Còn theo tờ New York Times của Mỹ nhận định thông báo của phía Trung Quốc có thể hiểu là họ sẽ ngừng cải tạo đất trên các đảo. Tuy nhiên, hành động này của Trung Quốc chỉ nhằm xoa dịu Mỹ mà thôi.

 

Còn Chuyên gia Carl Thayer ở Học viện Quốc phòng Úc nhận định Trung Quốc sắp giảm dần hoạt động tôn tạo các đảo trên Biển Đông trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến vào tháng 9.

 

Đồng quan điểm trên, chuyên gia về Biển Đông từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế tại Washington, Mira Rapp Hooper nói với Reuters rằng, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc sắp kết thúc hoạt động bồi lấp, xây dựng có thể được hẹn giờ với mục đích làm giảm bầu không khí căng thẳng trước Đối thoại Chiến lược và kinh tế Trung – Mỹ ngày 22 đến 24.6, nhưng tuyên bố này không cho thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc.

 

Vì thế, việc tuyên bố dừng mở rộng xây dựng các đạo nhân tạo của Trung Quốc chỉ là để “ru ngủ” các nước, đồng thời khiến cho nhiều người lầm tưởng Trung Quốc đang xuống thang để hạ nhiệt sự căng thẳng trên khu vực biển.

 

Một khi các đảo nhân tạo được hoàn tất, đồng thời các cơ sở hạ tầng về dân cũng như quân sự của nước này đi vào hoạt động, Bắc Kinh sẽ mặc nhiên đem vũ khí, thiết bị quân sự đến các cơ sở của họ, và sẽ chính thức biến các đảo nhân tạo thành pháo đài sừng sững bất khả xâm phạm của Trung Quốc ở Biển Đông.

 

Tổng hợp