Phi Luật Tân – Trung Quốc đấu khẩu tại LHQ

14 Tháng 6, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Đại diện của Philippines tại LHQ khẳng định Trung Quốc tăng cường thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Photo Courtesy: UN

 

Đại diện của Phi Luật Tân và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã có cuộc đấu khẩu gay gắt khi phía Phi Luật Tân đã cho rằng các hoạt động gây hấn gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm các thỏa thuận đa phương.

 

Bà Lourdes Yparraguirre, Đại diện thường trực của Phi Luật Tân tại LHQ hôm 12.6 nhấn mạnh “chính sách bành trướng” của Trung Quốc ở Biển Đông nên được coi là mối quan ngại của cộng đồng quốc tế.

 

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 25 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS), nơi có 167 quốc gia tham dự, bà Yparraguirre đề cập tới những bao biện và hành động hung hăng của Trung Quốc gần đây.

 

Theo bà Yparraguirre, Trung Quốc có các hành động gây hấn từ năm 2012 khi vi phạm thỏa thuận chung về việc rút hải quân khỏi bãi cạn Scarborough, nơi cách đảo Luzon của Phi Luật Tân 124 hải lý và cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc đến 800 hải lý. Từ đó, Bắc Kinh chiếm hữu bãi này, dựng rào chắn để ngăn ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường truyền thống của họ.

 

Bà Yparraguirre nhấn mạnh Trung Quốc còn vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ký với ASEAN năm 2002. Bắc Kinh đang cải tạo tại một loạt bãi đá ở Trường Sa gồm Gạc Ma, Ken Nan, Vành Khăn, Châu Viên, Ga Ven và Chữ Thập. Riêng bãi đá Chữ Thập, Trung Quốc mở rộng diện tích gấp 11 lần diện tích ban đầu.

 

Đáp trả những bình luận của Phi Luật Tân, Wang Min, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ cho rằng những cáo buộc đó là “phi lý và vô căn cứ”.

 

Theo ông Wang, cuộc họp của các nước thành viên UNCLOS không phải là nơi để thảo luận vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, khi một nước đưa ra những cáo buộc tùy tiện với Trung Quốc, “nước đó” chiếm nhiều thời gian tại cuộc họp để nói về Biển Đông với mục đích rõ ràng là “lừa gạt cộng đồng quốc tế và gây áp lực để Bắc Kinh đưa ra thỏa hiệp với các vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.

 

Đại diện Trung Quốc cũng cho rằng tranh chấp của các bên ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua đổi thoại và tham vấn nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

 

Theo VnExpress