Tổng thống Mỹ quyết định điều thêm quân đến Iraq chống IS

11 Tháng 6, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại căn cứ Taji, phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Photo Courtesy: AFP

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định điều thêm 450 lính Mỹ tới Iraq để cố vấn và huấn luyện quân đội nước này chiến đấu chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Theo kế hoạch được Tổng thống Obama thông qua vào ngày 10.6, Mỹ sẽ thành lập một trung tâm huấn luyện tại căn cứ quân sự Taqaddum, cách thành phố Ramadi khoảng 25 km. Các nhân viên quân sự Mỹ sẽ được triển khai tại đó để huấn luyện và cố vấn cho binh sĩ Iraq nhằm chống lại IS.

 

Theo hãng tin AFP cho biết 450 cố vấn này sẽ tham gia vào sứ mệnh quan trọng của 3,100 cố vấn quân sự Mỹ đang làm nhiệm vụ “đào tạo, tư vấn và hỗ trợ” quân đội Iraq và các chiến binh dòng Sunni trên đất Iraq.

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest giải thích rằng, quyết định trên được đưa ra theo yêu cầu của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, và theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey, đồng thời nhận được “sự đồng thuận ủng hộ” của nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Obama.

 

Ngoài ra trong kế hoạch lần này, ông Obama cũng ra lệnh đẩy nhanh việc chuyển vũ khí và các trang thiết bị cần thiết cho các lực lượng ở Iraq, bao gồm các binh sĩ người Kurd và các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đang hoạt động dưới sự chỉ huy của chính phủ Iraq.

 

Với kế hoạch mới nhất, số lượng binh sĩ và nhân viên quân sự Mỹ tại Iraq sẽ tăng lên 3,550 người. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng đầu tiên trong chiến lược của Tổng thống Obama tại Iraq kể từ khi IS chiếm được thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar hồi tháng 5.

 

Dường như cuộc chiến chống IS tại Iraq của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang diễn biến không mấy lạc quan. Nhất là vào ngày 8.6, Tổng thống Obama thừa nhận rằng Mỹ vẫn chưa thể phát triển một chiến lược toàn diện để giúp lực lượng quân đội Iraq chiếm lại những vùng đất đã mất. Được biết, chỉ trong vòng một năm qua, IS đã kiểm soát được khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq.

 

Trong một diễn biến có liên quan khác khi mới đây hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin khu vực vào hôm 10.6 cho biết ít nhất 20 tay súng đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa IS với các lực lượng Hồi giáo thánh chiến khác ở phía Đông Libya.

 

Chiến sự bùng lên ở TP Derna sau khi một thủ lĩnh của tổ chức Hồi giáo cực đoan Majlis al-Shura bị giết hại vì đã từ chối tuyên thệ trung thành với lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdfadi của tổ chức IS. IS mới đây tuyên bố chiếm được hoàn toàn TP Sirte của Libya từ tay một nhóm Hồi giáo vũ trang khác.

 

Tổng hợp