Bản tuyên bố về biển Đông của G7 khiến Trung Quốc nổi đóa

10 Tháng 6, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong một cuộc họp báo. Photo Courtesy: Xinhua

 

Trung Quốc đã phản ứng gay gắt khi lớn tiếng cho rằng Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) “phát biểu vô trách nhiệm” khi lên án các hoạt động cải tạo, đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông.

 

Vào hôm 9.6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã hậm hực khi lớn tiếng chỉ trích những tuyên bố của các lãnh đạo G7 liên quan đến những căng thẳng hiện nay trên biển Hoa Đông và Biển Đông.

 

Qua đó ông Hồng Lỗi khẳng định  Trung Quốc đã từng trình bày rõ ràng về mục đích của việc bồi đắp cũng như xậy dựng tại các quần đảo trên Biển Đông. Ông biện bạch rằng các hoạt động xây đắp của Trung Quốc chỉ nhằm mục đích dân sự. Dù vậy, ông không quên hăm dọa rằng Trung Quốc sẵn sàng đáp trả bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  

 

Không những thế phát ngôn nhân của Trung Quốc còn lên tiếng khẳng định: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đảo Senkaku và những hòn đảo lân cận, quần đảo Trường Sa và vùng biển phụ cận. Trung Quốc tiến hành xây dựng trên các đá ngầm Trường Sa hoàn toàn là việc trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, bất cứ nước nào đều không có quyền can thiệp.

 

Lời chỉ trích của phát ngôn nhân Trung Quốc đưa ra sau khi các đại diện G7 đã đồng loạt lên tiếng phản ánh tình trạng biển Đông và yêu cầu các bên liên quan phải tuân thủ luật pháp quốc tế thông qua một bản tuyên bố chung.

Tuyên bố chung của các nước G7 có đoạn viết: “Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, cũng như việc sử dụng các vùng biển trên thế giới một cách tự do và đúng pháp luật”.

 

Bản tuyên bố còn nhấn mạnh: “Chúng tôi kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực, đe dọa hay áp bức cũng như bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, chẳng hạn như hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn”.

 

Mặc dù tuyên bố của G7 không đề cập đến bất cứ quốc gia cụ thể nào, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng các lãnh đạo G7 đang “chĩa mũi dùi” vào Trung Quốc, nước đang có những hoạt động cải tạo, bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo phi pháp với quy mô lớn trên Biển Đông.

 

Tổng hợp