Nguy cơ chiến tranh Trung-Mỹ ở Biển Đông

23 Tháng 5, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Mỹ đã điều Global Hawk hiện đại nhất của nước này tới châu Á. Photo Courtesy: AP

 

Cựu Phó giám đốc CIA Michael Morell đã đưa ra nhận định về khả năng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra ngay sau sự kiện Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay do thám Mỹ ở vùng biển này.

 

Ông Morell, cựu phó giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), nói trong cuộc phỏng vấn với đài CNN rằng: “Khi có đối đầu kiểu này, sẽ có nguy cơ thực sự về khả năng chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Trung Quốc đang là một thế lực đang nổi lên. Chúng ta thì đã là một thế lực… Nhưng họ muốn có thêm ảnh hưởng”.

 

Tuy nhiên theo ông Morell thì việc xảy ra chiến tranh với Cường quốc Mỹ là điều mà Bắc Kinh không hề muốn xảy ra. Lời cảnh báo về cuộc chiến tranh trên biển được cựu giám đốc CIA đưa ra ngay sau khi máy bay P8-A Poseidon của Mỹ vừa chạm trán lực lượng Hải quân Trung Quốc ngày 21.5 trên Biển Đông.

 

Cũng trong một diễn biến có liên quan khác khi vào hôm 23.5 các quan chức quốc phòng Mỹ vừa lên tiếng tố cáo quân đội Trung Quốc dùng thiết bị điện tử để cản trở các máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tuần tra trên biển Đông.

 

Thông tin trên đã được trang Free Beacon công bố khi cho hay các quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ ít nhất một lần lực lượng Trung Quốc dùng thiết bị điện tử để cản trở UAV Global Hawk của Mỹ ở vùng trời gần Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Bắc Kinh đang xây đảo nhân tạo trái phép.

 

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ (PACOM) Chris Sims cũng cho biết quân đội Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách cản trở hoạt động của lực lượng PACOM trên biển Đông, nhưng PACOM vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch bay.

 

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng trước việc máy bay trinh sát của Mỹ đã bay gần khu vực các bãi đá mà Trung Quốc đang cải tạo ở Biển Đông (của Việt Nam). Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hồng Lỗi cảnh báo, Trung Quốc sẽ theo dõi sát tình hình đồng thời sẽ áp dụng những biện pháp đảm an ninh cần thiết.

 

Tổng hợp