< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
IS ngày càng lớn mạnh bất chấp các cuộc công kích của liên minh. Photo Courtesy: Reuters |
Bất chấp chiến dịch không kích của liên quân Mỹ – châu Âu – Ả Rập, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) không hề suy yếu mà vẫn bành trướng dữ dội tại Iraq và Syria.
Bằng chứng là trong những ngày vừa qua IS đã tấn công dữ dội ở cả Iraq và Syria bất chấp các đợt không kích của liên quân. Mới đây nhất, IS đã chiếm được thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar lớn nhất Iraq. Không những thế các tay súng vào hôm 22.5 còn chiếm được cửa khẩu cuối cùng của mà chính quyền Syria kiểm soát nối sang Iraq.
Việc IS chiếm cửa khẩu cuối đã được Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông báo khi cho hay các binh lính chính phủ Syria đã rút khỏi cửa khẩu al-Tanf, được biết đến là al-Waleed ở Iraq, khi IS tràn tới nơi này. Ngoài ra chỉ trong vài ngày IS còn chiếm được thành cổ Palmyra của Syria, và khiến hơn một nửa lãnh thổ của Syria rơi vào tay của tổ chức này.
Trước những việc xâm chiếm liên tục của IS, chính quyền Washington đã phải lên tiếng thừa nhận cuộc chiến chống IS sẽ là một “thách thức lớn”. Ngay cả Tổng thống Obama cũng lên tiếng thừa nhận đã đến lúc phải điều chỉnh chiến lược chống IS.
Một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi Washington đưa khoảng 10,000 quân đến Trung Đông để chống IS. Hiện Mỹ có 3,000 quân ở Iraq nhưng chỉ làm nhiệm vụ đào tạo cho lực lượng Iraq.
Không chỉ dừng lại ở đó, vào ngày 22.5 theo tờ Russia Today cho biết IS mới đây đã tuyên bố rằng có thể tổ chức này sẽ mua vũ khí hạt nhân tại Pakistan trong vòng 12 tháng và sẽ tuồn vũ khí này vào nước Mỹ.
Những chi tiết nêu trên xuất hiện trong một tạp chí do IS xuất bản, qua đó nhóm này cho biết có thể dùng hàng tỉ Mỹ kim để mua vũ khí hạt nhân tại Pakistan. Bài viết cho rằng, IS vẫn có thể mua vũ khí hạt nhân từ các chi nhánh trung chuyển vũ khí thông qua các quan chức tham nhũng ở Pakistan.
Tạp chí của IS cũng nói thêm, thực tế hàng buôn lậu từ Mễ Tây Cơ sang Mỹ là chuyện ai cũng biết, nên nếu muốn IS vẫn có thể áp dụng cách này để đưa “hàng nóng” vào Mỹ như thường. Tại Mỹ, IS đã tạo dựng được mạng lưới 12 triệu người hoạt động bất hợp pháp, có thể vận chuyển những quả bom ngay trong cốp xe.
Cũng trong ngày hôm qua 22.5, các tay súng IS đã tiến hành vụ đánh bom tự sát tại nhà thời Hồi giáo tại Ả Rập. Vụ việc khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 81 người bị thương.
Bộ nội vụ Ả Rập cho biết, vụ đánh bom xảy ra nhà thờ Hồi giáo Ali Ibn Abi Taleb ở Kudeih thuộc thành phố Qatif, nơi người Hồi giáo Shi’ite chiếm đa số dân cư. Vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, có hơn 150 người đang cầu nguyện trong nhà thờ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Chúng nói rằng chiến binh Abu ‘Ammar al-Najdi là người thực hiện vụ đánh bom tự sát.
IS thề rằng các binh sĩ Hồi giáo Shi’ite sẽ còn gặp “nhiều ngày đen tối” và đe dọa sẽ đuổi tất cả người Hồi giáo dòng Shi’ite ra khỏi bán đảo Ả rập. Đây là lần đầu tiên tổ chức này lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện một cuộc tấn công ở Ả-rập Saudi.
Tổng hợp