< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra chắp tay chào mọi người khi đến Tòa án Tối cao ở thủ đô Bangkok. Photo Courtesy: Reuters |
Phiên toà xét xử nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra với tội danh vô trách nhiệm đã chính thức diễn ra tại thủ đô Bangkok.
Trong phiên xử đầu tiên diễn vào hôm nay 19.5, bà Yingluck chính thức bị cấm ra nước ngoài. Ngoài việc không được xuất ngoại, bà Yingluck Shinawatra còn phải đóng 30 triệu baht (gần 900,000 Mỹ kim) tiền tại ngoại. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 21.7.
Bà Yingluck bị buộc phải từ chức cách đây một năm, sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tố nữ chính trị gia lạm quyền. Vài tuần sau đó, quân đội Thái Lan tổ chức đảo chính chiếm quyền điều hành đất nước.
Sau đó bà Yingluck bị cơ quan lập pháp do quân đội bầu ra cáo buộc tội sao lãng trong kế hoạch trợ cấp lúa gạo. Bà cũng bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm tới.
Chương trình trợ giá lúa gạo của Thái Lan dưới thời bà Yingluck đã thu mua lúa gạo của nông dân cao gấp đôi giá trị trường, gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim của chính phủ. Nông dân ở các vùng nông thôn chính là lực lượng ủng hộ chính của nhà Sinawatra.
Nếu bị kết án, bà Yingluck có thể sẽ phải lĩnh án tới 10 năm tù. Tuần trước, bà Yingluck đã tuyên bố sẵn sàng tự biện hộ cho bản thân tại phiên tòa.
Theo ông Paul Chambers, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Chiang Mai, Thái Lan, nhận định việc đưa ra xét xử bà Yingluck là động thái mới nhất của chính quyền quân sự Thái Lan nhằm loại bỏ vĩnh viễn gia tộc Shinawatra ra khỏi đời sống chính trị của quốc gia này.
Tổng hợp