< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Các tay súng bán quân sự dòng Shiite cầm lá cờ đen của Nhà nước Hồi giáo mà họ vừa gỡ xuống ở Tikrit hôm 31.3. Photo Courtesy: Reuters |
Vào hôm 31.3, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố thành phố Tikrit đã được giành lại khỏi tay của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Theo hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng al-Abadi cho hay sau các cuộc công kích kéo dài nhiều tuần dưới sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh và đồng minh, chính quyền nước này đã giành lại thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin ở miền Bắc Iraq, từ tay IS, qua đó kết thúc chiến dịch lớn nhất chống nhóm thánh chiến IS của Baghdad.
Trên mạng xã hội Twitter, ông al-Abadi “tuyên bố Tikrit đã được giải phóng và chúc mừng các lực lượng an ninh Iraq và dân quân tình nguyện về mốc lịch sử này” khi đề cập tới những nhóm dân quân đồng minh đóng vai trò chính trong chiến dịch trên.
Sau khi tuyên bố giành thắng lợi, Kênh truyền hình quốc gia Iraqiya đã chiếu cảnh những căn nhà mà nhóm IS từng sử dụng tại khu vực được giải phóng. Hiện chưa rõ có còn sự kháng cự nào trong thành phố hay không cũng như con số thương vong, tù binh trong chiến dịch.
Ngoài ra lực lượng an ninh Iraq giành lại trụ sở chính quyền địa phương hôm 30.3 và thay cờ đen IS bằng quốc kỳ Iraq một ngày sau đó.
Cùng lúc đó Mỹ và các đồng minh cũng ném bom hỗ trợ Iraq quanh TP Tikrit từ ngày 26.3. Lực lượng Shiite do Iran đào tạo và trang bị có khoảng 20,000 thành viên tham gia, nhiều hơn con số 3,000 binh sĩ chính phủ góp mặt trong chiến dịch và 1,000 chiến binh bộ tộc dòng Sunni.
Tại Washington, thư ký báo chí Bạch Ốc Josh Earnest cho rằng các cuộc không kích của Mỹ kết hợp với lực lượng đa sắc tộc của Iraq đã đem lại hiệu quả ngoài mong đợi.
Tổng hợp