< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Lãnh các nước từ trái sang, TT Belarus Alexander Lukashenko, TT Nga Putin, TT Đức Angela Merkel, TT Pháp Francois Hollande và TT Ukraine Petro Poroshenk chụp hình trong cuộc gặp 4 bên ở Minsk. Photo Courtesy: Reuters |
Sau gần 17 tiếng nhóm họp một lệnh ngừng bắn mới ở miền đông Ukraine đã được ban hành và sẽ được đưa vào thực hiện từ ngày 15.2.
Vào hôm 12.2 lãnh đạo bốn nước gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande, đã đạt được một thỏa thuận chung về lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine.
Ngoài lệnh ngừng bắn này, các bên cũng đã đặt ra nhữngthỏa thuận khác phải được thực biện đi kèm đó là về việc rút vũ khí hạng nặng, rút binh sĩ nước ngoài, trao trả tù nhân, phát triển kinh tế…
Trong đó thỏa thuận mang tính quyết định là ngừng bắn ở miền Đông Ukraine sẽ bắt đầu từ lúc 00:00 ngày 15-2.
Về phần Rút vũ khí hạng nặng: Trong đó hai bên phải di dời loại khí tài hạng nặng khỏi chiến trường với khoảng cách từ 25 đến 70 km, tùy thuộc vào tầm cỡ của vũ khí. Việc di dời này phải được hoàn tất trong hai tuần bắt đầu từ ngày 16.2, do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát.
Binh sĩ nước ngoài: về vấn đề này hai bên phải cho các “lính đánh thuê” mang theo vũ khí và rời Ukraine. Đây là điều khoản thêm, áp dụng cho các binh sĩ mà Kiev cũng như phương Tây cáo buộc Mạc Tư Khoa đã điều động tới miền đông. Nga khẳng định những người này đều là tình nguyện viên.
Tù nhân: Về vấn đề tù nhân thì hai bên cần trả tự do cho tất cả các tù nhân, không quá 5 ngày sau khi thực hiện rút vũ khí hạng nặng.
Bầu cử: Lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk có nghĩa vụ tổ chức một phiên bầu cử mới, đúng theo luật của Ukraine, do các quan sát viên quốc tế thuộc OSCE theo dõi và kiểm tra. Kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra vào mùa thu năm ngoái không được công nhận. Đây là một chiến thắng dành cho chính quyền Ukraine.
Kiểm soát biên giới: Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới tiếp giáp Nga, hiện do quân ly khai chiếm đóng, với điều kiện nước này phải sửa đổi hiến pháp để cấp thêm nhiều quyền hạn hơn cho miền đông, trong đó bao gồm cả quyền thành lập lực lượng cảnh sát riêng và tự do thương mại với Nga.
Kinh tế: Ukraine có trách nhiệm khôi phục các dịch vụ ngân hàng, chi trả lại những khoản thanh toán xã hội, bao gồm tiền hưu trí và lương cho các nhân viên chính phủ như bác sĩ hay giáo viên, tại khu vực do quân ly khai kiểm soát. Các bên không đặt ra thời hạn hoàn thành điều khoản này.
Kiev đóng băng mọi nguồn chi ngân sách chính phủ đối với khu vực miền đông Ukraine từ tháng 11 năm ngoái.
Tổng hợp