![]() |
Bức hình chụp Lindy Chamberlain và bé Azaria năm 1980 tại Ayers Rock. Photo courtesy: Channel 9/ ABC TV |
Người ta nói có hai phụ nữ Úc chỉ nói đến tên là người ta biết ngay, không cần họ: Julia và Kylie. Cũng vậy đối với Azaria và Lindy.
Tuần qua, Tòa Pháp y ở Lãnh thổ Bắc Úc sau cuộc điều tra lần thứ tư, đã tuyên bố bé Azaria 9 tuần tuổi sinh ngày 17.8.1980 chết vì bị chó rừng dingo cắn và tha đi, xác không tìm thấy.
Quan tòa Pháp y Elizabeth Morris khi đọc phán quyết đã tỏ ra cảm động gần nghẹn ngào nói với cha mẹ của bé Azari: “Xin nhận tình cảm chân thành của tôi. (Tôi) rất lấy làm buồn vì sự mất mát của quý vị”.
Và sau đó bà quan tòa đã trao cho họ một tờ giấy khai tử, chấm dứt 32 năm tranh đấu, chịu đau khổ và nhục nhã của hai ông bà Michael và Cindy Chamberlain.
![]() |
Tuần qua: Bà Chamberlain-Creighton cầm giấy khai tử con gái chết vì chó dingo, chồng cũ Michael góc trái. Photo courtesy: Katrina Bridgeford, source: Perthnow |
Sau khi bé Azaria biến mất trong cuộc cắm trại của gia đình nhà Chamberlain ở Ayers Rock ở phía bắc nước Úc, cuộc điều tra đầu tiên năm 1981 nói Azaria bị chó dingo tha đi.
Cuối năm 1981, cuộc điều tra thứ hai nói Lindy chịu trách nhiệm.
Tháng 10 năm 1982 Lindy bị phán có tội giết người và bị tù chung thân, chồng mục sư của bà bị án treo 18 tháng vì tòng phạm.
Tháng 2 năm 1986 sau hơn 3 năm ngồi tù, Lindy được ra tù chờ đợi cuộc điều tra của ủy ban hoàng gia sau khi tìm được cái áo jacket của bé Azaria.
Năm 1987, ủy ban điều tra hoàng gia minh oan cho hai ông bà Chamberlain.
Năm 1988 Tòa Kháng án Bắc Lãnh hủy bỏ mọi phán quyết đối với họ.
Năm 1991 hai vợ chồng Chamberlain ly dị.
![]() |
Ngày xưa: Cả nước bị sốc vì vụ Azaria. Vợ chồng Lindy và Michael Chamberlain tới tòa án Alice Springs tháng 2 năm 1981. Photo courtesy of Fairfax |
Năm 1992 Chính phủ Bắc Lãnh bồi thường thiệt hại cho Lindy $900,000 và Michael $400,000.
Năm 1995, một cuộc điều tra thứ ba của Tòa Pháp y minh oan cho Lindy với “phán quyết công khai” nhưng không xác minh Azaria đã chết như thế nào.
Năm 2010, Michael Chamberlain và bà (nay là) Lindy Chamberlain- Creighton viết thư cho Tòa Pháp y Bắc Lãnh yêu cầu một cuộc điều tra thứ tư với “phán quyết công khai” rằng Azaria đã chết vì chó dingo.
Ngày 12.6.2012 vừa qua, họ đã mãn nguyện. Lindy nói “phán quyết lịch sử” đem lại bình an cho bà.
Vụ án Azaria là vụ kỳ lạ hàng đầu trong lịch sử pháp đình của Úc như đã trình bày qua diễn tiến nói trên. Nhiều người Úc bây giờ mới nhìn nhận họ đã sai lầm khi cho rằng bà Lindy Chamberlain là thủ phạm giết con.
Cũng theo nhiều người nhận xét, bởi vì cảnh sát và công tố viên hồi đó có thành kiến hay ác cảm với Lindy, mà cũng tại cách ứng xử của bà cũng như tôn giáo của hai vợ chồng mục sư này làm cho người ta tin rằng bà giết con như một hình thức hiến tế theo tôn giáo của họ.
Không biết nhà chức trách ở Bắc Lãnh liên quan đến vụ này có xin lỗi không và bà Lindy Chamberlain- Creighton và ông Michael Chamberlain có đòi bồi thường nữa không?