Nô lệ của IS tự giết nhau để thoát cảnh nô lệ tình dục

23 Tháng 12, 2014 | Tin thế giới

 

 

 
Người Yazidi chạy nạn thảm sát ở Iraq. Photo Courtesy: Reuters< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Mới đây vào ngày 22.12, Tổ chức Ân xá Quốc tế, trụ sở tại London, Anh, công bố bản báo cáo cho thấy hàng nghìn phụ nữ và trẻ em người Yazidi bị tra tấn, lạm dụng tình dục và sống trong điều kiện giam cầm khi rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

 

Báo cáo gây chấn động mang tên Chạy thoát khỏi địa ngục: Tra tấn, nô lệ tình dục trong tay IS. Tổ chức này đã tiến hành phỏng vấn 40 cô gái từng bị bắt giữ để tìm hiểu sự hành hạ kinh khủng mà hàng ngàn phụ nữ Yazidi có thể đang phải trải qua trong tay IS.

 

Theo bản báo này cho thấy những phụ nữ rơi vào tay IS luôn lo sợ những lần tra tấn, hãm hiếp và lạm dục tình dục bởi các phần tử khủng bố. Vì vậy, những người sống sót tìm cách tự tử hoặc bóp cổ lẫn nhau cho tới chết để thoát khỏi sự đau khổ. Hầu hết các nô lệ tình dục đều là các cô gái.

 

Ngoài ra hàng trăm phụ nữ đã bị IS bắt làm nô lệ tình dục hay trở thành món hàng để chúng rao bán, buộc phải kết hôn hoặc mang tặng cho các chiến binh. Thông thường, những người kết hôn với thành viên của IS phải cải sang đạo Hồi.

 

Bản báo cáo này được đưa ra sau khi tổ chức này tiến hành phỏng vấn trên 40 phụ nữ bị bắt cóc và đã may mắn trốn thoát khỏi IS.

 

Trong cuộc phỏng vấn này, một phụ nữ tên Wafa, 27 tuổi, người đã trốn thoát khỏi tay IS nói với Tổ chức Ân xá quốc tế rằng, cô và em gái đã cố gắng dùng khăn để thắt cổ tự tử sau khi những kẻ giam giữ đe dọa và ép cô kết hôn. Tuy nhiên, hai cô gái khác ngủ cùng phòng đã thức dậy và ngăn lại.

 

Bà Donatella Rovera, cố vấn cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế, phát biểu rằng những người bị IS bắt giữ thường bị tra tấn và đối xử rất tàn nhẫn. Tổ chức này cho hay những phụ nữ này bị tổn hại lẫn về mặt tinh thần và thể chất do tình dục bạo lực gây ra. Ngay cả những người trốn thoát cũng mang những tổn thương nặng nề.

 

Theo bà Rovera trong số những người bị bắt cóc có những người chỉ ở độ tuổi 14 đến 15. Họ nhận định các tay súng IS “đang biến cưỡng bức thành một loại vũ khí trong các cuộc tấn công” và bà khẳng định đây là “một tội ác chiến tranh” và tội ác chống loài người”.

 

Cũng cần phải nhắc lại rằng trong chiến dịch thanh trừng sắc tộc Yazidi tại vùng phía bắc Iraq đầu tháng 8, hàng trăm người thuộc bộ tộc này đã bị giết hại, trong khi thiếu nữ , trẻ em thì bị bắt giữ làm nô lệ tình dục.

 

Theo như điều tra của Tổ chức Ân xá Quốc tế hiện tại có khoảng hơn 1000 phụ nữ đang nằm trong tay của những tay súng IS để làm nô lệ tình dục.

 

Tổng hợp