Bình Nhưỡng dọa tấn công tàn nhẫn đối với Mỹ

22 Tháng 12, 2014 | Tin thế giới

 

 

 

Quân đội Triều Tiên diễu hành ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 7.2013, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ký hiệp định đình chiến giữa hai miền. Photo Courtesy: AP< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Một ngày sau khi Tổng thống Obama tuyên bố sẽ đáp trả tương ứng về cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng vào một hãng phim của Mỹ, Bình Nhưỡng cũng đã trả lời bằng cách cho biết sẽ thực hiện hành động quân sự siêu tàn nhẫn trên khắp đất Mỹ.

 

Lời đe dọa tấn công tàn nhẫn vào nước Mỹ được đưa ra vào hôm 21.12, để hồi đáp với Washington nếu một khi Bình Nhưỡng bị nước này áp đặt các lệnh cấm vận.

Trước đó Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Triều Tiên chính là những người đã thực hiện vụ đột nhập vào công ty giải trí Sony Pictures.

 

Tuy nhiên, Cơ quan quân sự cao nhất của Triều Tiên là Ủy ban quốc phòng (NDC) đã lên tiếng phủ nhận có sự liên quan của mình trong vụ tấn công qua mạng đối với hãng phim này.

 

Cũng cần phải nhắc lại rằng hãng phim Sony Pictures đã phải ngừng việc công chiếu Bộ phim The Interview (Cuộc phỏng vấn) sau khi hãng này bị tin tặc xâm nhập.

 

Cuộc tấn công mạng trên đã khiến Sony phải hủy lịch công chiếu bộ phim này vào ngày 25.12 như dự kiến. “The Interview” là một bộ phim hài kể về một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó có một cảnh quay ông Kim bị “nổ tung”.

 

Trước đây, Bình Nhưỡng cũng từng có những đe dọa tấn công lục địa Mỹ, cáo buộc chính quyền nước này “tham gia sâu” vào việc dựng bộ phim hài “Cuộc phỏng vấn”, trong đó có một âm mưu hư cấu rằng CIA sẽ ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

 

Mặc dầu đã lên tiếng bác bỏ có liên quan, nhưng theo Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhận định đã có nhiều “sự trùng hợp đáng kể” giữa cuộc tấn công và “các hoạt động trên mạng đáng ngờ” khác cói liên hệ trực tiếp tới Bình Nhưỡng, bao gồm một cuộc tấn công vào các ngân hàng Hàn Quốc, bị quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng.

 

Quan hệ của Bình Nhưỡng và Mỹ từng đứng hai bên chiến tuyến trong cuộc chiến đẫm máu từ năm 1950-1953  trên bán đảo Triều Tiên.

 

Hiện nay Mỹ vẫn đóng khoảng 28,500 quân trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm bảo vệ đồng minh của mình trước các nguy cơ tấn công quân sự.

 

Ngoài ra Mỹ cũng đang lên kế hoạch đưa nước này quay trở lại danh sách của những nước tài trợ khủng bố sau 6 năm xóa tên. Hiện tại FBI đang điều tra sau khi có nhiều bằng chứng cho thấy Triều Tiên liên quan tới vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures.

 

Tổng hợp