< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
IS liên kết với Al-Qaeda ở Syria có thể khiến cuộc chiến chống IS khó khăn hơn. Ảnh: AP |
Cả thế giới đang quan ngại việc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chi nhánh của Al-Qaeda, đã nhất trí ngừng giao chiến và phối hợp hành động ở Syria.
Thông tin trên được đưa ra sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đã hứa chấm dứt giao tranh và phối hợp trong những cuộc tấn công tại một số vùng phía bắc Syria.
Việc ngưng chiến của hai nhóm khủng bố trên đã được hãng tin AP dẫn lời từ một quan chức cấp cao phe đối lập và một chỉ huy phe nổi dậy ở Syria.
Được biết thỏa thuận mà hai nhóm này đạt được là tại cuộc họp ở thị trấn Atareb, phía tây Aleppo vào ngày 2.11. Cuộc họp kéo dài 4 giờ kết thúc bằng một thỏa thuận giữa IS và Al-Nusra nhằm hợp tác tiêu diệt Mặt trận Cách mạng Syria, nhóm nổi dậy được Mỹ vũ trang và huấn luyện có khoảng từ 10,000 – 12,000 chiến binh.
Hiện tại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm được gần 1/3 lãnh thổ Syria và Iraq và Mặt trận Nusra đã giao chiến với nhau dữ dội suốt hơn 1 năm nay để giành quyền thống trị lực lượng nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Nếu được xác nhận là thật, thỏa thuận sẽ là một đòn mạnh với chiến lược của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm chiến đấu chống IS. Các quan chức Mỹ chưa xác nhận về thỏa thuận này.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sự hợp tác trên sẽ không có tác dụng chia rẽ các nhóm nổi dậy đối thủ, đồng thời tin rằng bất cứ thỏa thuận nào giữa 2 phe này sẽ đều có thể dễ dàng tháo gỡ.
Tổng hợp