< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Chủ tịch Hạ viện John Boehner hôm qua thông báo sẽ tổ chức bỏ phiếu thông qua việc bãi bỏ đạo luật về bảo hiểm y tế Obamacare. Photo Courtesy: AP |
Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chịu những khó khăn kể từ khi đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội trong cuộc bầu cử hôm 4.11, khi Chủ tịch Hạ viện John Boehner tuyên bố sẽ loại bỏ chương trình cải cách chăm sóc y tế mang tên Obamacare.
Trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi thắng lợi, Chủ tịch Hạ viện Boehner, một thành viên cốt cán của Cộng Hòa, tuyên bố đảng này sẽ sử dụng lợi thế đa số tại Quốc hội để hủy bỏ hoặc cắt giảm chương trình Obamacare, đồng thời phê chuẩn xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL và cắt giảm nợ công. < ?xml:namespace prefix = "u1" />
Luật Y tế Obamacare vốn được coi là một dự luật thành công lớn nhất về đối nội của ông Obama kể từ khi giữ chức vụ tổng thống, tuy nhiên sắc lệnh này đã không được đảng Cộng Hòa ủng hộ.
Ông Boehner cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu lại về luật chăm sóc y tế gây tranh cãi vào năm 2015, bất chấp việc có thể bị Tổng thống Obama phủ quyết sau đó, đồng thời bày tỏ hy vọng một số nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ ủng hộ kế hoạch này.
Ngoài ra ông Boehner còn cho hay Hạ viện sẽ xem xét và loại bỏ từng phần trong chương trình Obamacare, từ việc giảm thuế cho các thiết bị y tế đến trả lương cho hội đồng điều hành chương trình này. Hội đồng gồm 15 thành viên và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm sau.
Cũng tại buổi họp báo, Chủ tịch Hạ viện cảnh báo rằng chính quyền của Tổng thống Obama sẽ không thể thông qua dự luật cải cách nhập cư trong hai năm cuối nhiệm kỳ hiện nay, nếu như ông Obama cố tình sử dụng quyền hành pháp để nới lỏng các quy định nhập cư.
Trước khi bầu cử diễn ra, Tổng thống Obama hy vọng có thể sử dụng quyền đặc biệt của người đứng đầu Bạch Ốc để ra sắc lệnh cho phép khoảng 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ có thể được nhập tịch sau một thời gian dài sinh sống và lập gia đình tại đây.
Sắc lệnh được soạn thảo dựa trên một dự luật từng được Thượng viện (với phe Dân chủ nắm đa số) thông qua hồi tháng 6.2013 nhưng bị Hạ viện (do phe Cộng hòa kiểm soát) bác bỏ. Tuy nhiên, hy vọng này của ông ngày càng trở nên khó thực hiện sau khi cả hai viện Quốc hội đều đã thuộc về phe Cộng hòa.
Không chỉ tìm cách ngăn cản các chương trình của Tổng thống Obama, đảng Cộng hòa còn đẩy mạnh thông qua các dự luật thúc đẩy kinh doanh như việc xây dựng đường ống vận chuyển dầu thô từ Gia Nã Đại sang Mỹ mang tên Keystone XL, hay dự luật tạo việc làm.
Cũng cần phải nhắc lại rằng hôm 4.11, kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ được công bố với chiến thắng nghiêng về đảng Cộng hòa. Lần đầu tiên kể từ năm 2006, đảng Cộng hòa nắm giữ lưỡng viện. Giới chuyên gia nhận định tình thế này sẽ khiến hai năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống Obama gặp nhiều khó khăn.
Tổng hợp