< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Sân bay quân sự do Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm của Việt Nam nhìn từ trên cao. Photo Courtesy: Xinhua |
Chính quyền Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây dựng trái phép một đường băng phục vụ các máy bay quân sự trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Việc xây dựng đường băng trái phép trên đảo Phú Lâm, một hòn đảo ở Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền, là một hành động mới nhất của Bắc Kinh để đơn phương khẳng định chủ quyền trong khu vực.
Quá trình này đã diễn ra 2 năm sau khi Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm để quản lý hành chính phi pháp các khu vực rộng lớn ở Biển Đông.
Sau khi công bố các bức ảnh về việc hoàn thành đường băng này, một cựu quan chức quân đội Trung Quốc nói rằng đường băng ở Hoàng Sa có thể mở đường cho Bắc Kinh thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông.
Trong khi đó có nhiều chuyên gia nhận định rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị tốt trong trường hợp Mỹ tham gia cùng Việt Nam đối phó với Trung Quốc trong bất kỳ cuộc xung đột lãnh thổ nào có thể xảy ra.
Hơn thế nữa theo tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 9.10 dẫn lời ông Nghê Lạc Hùng, một nhà phân tích quân sự tại Thượng Hải, Trung Quốc cho rằng, mục đích của Bắc Kinh khi công khai những hình ảnh mới nhất là nhằm gửi thông điệp cảnh báo Việt Nam và Hoa Kỳ, rằng Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực.
Hồi đầu tháng 10, Trung Quốc cũng đã tỏ thái độ tức tối với chính quyền Washington sau khi Hoa Kỳ tuyên bố việc nới lỏng lệnh cấm vũ khí cho Việt Nam sau 40 năm. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng không hài lòng về việc Mỹ tăng cường quan hệ quân sự với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có việc ký kết hiệp ước quốc phòng mới với Phi Luật Tân hồi tháng 4.
Đảo Phú Lâm, nằm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chỉ rộng 1.8 km nhưng đường băng dài hơn 2,000 m, chứng tỏ rằng nó có thể được dùng cho mục đích quân sự.
Hiện có 1,500 cư dân của Trung Quốc đang đồn trú trái phép trên đảo Phú Lâm. Đảo này cũng có các đơn vị quân vị quân đội, với ít nhất 6,000 binh sĩ.
Tổng hợp.