NATO chở 4.5 triệu Mỹ kim hàng viện trợ quân sự cho Kiev

09 Tháng 8, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Một máy bay vận tải CC-130J Hercules của Canada. Photo Courtesy: RT

 

Nhằm giúp đỡ Ukraine “bảo vệ biên giới phía đông chống lại sự gây hấn của Nga”, một máy bay vận tải cỡ lớn của Gia Nã Đại đã chở tới Kharkov, miền đông Ukraine, các trang thiết bị quân sự không sát thương trị giá 4.5 triệu Mỹ kim.

 

Các trang thiết bị này bao mũ bảo hiểm, kín mắt đạn đạo, áo chống đạt, các thiết bị sơ cứu, lều bạt và túi ngủ. Gia Nã Đại cho hay nước này đã nhận được đề nghị trợ giúp từ chính phủ Ukraine.

 

Đây là chuyến bay chở hàng viện trợ đầu tiên được đưa đến miền đông Ukraine. Trong chuyến bay này có các binh sĩ Gia Nã Đại cũng đi cùng số trang thiết bị tới Ukriane.

 

Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết những trang thiết bị được cung cấp sẽ “cho phép giới chức biên phòng và an ninh Ukraine phát hiện và theo dõi tốt hơn sự dịch chuyển của các hàng hóa và lực lượng bất hợp pháp”.

 

Việc trợ cấp diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố các lệnh nhập khẩu hoa quả, rau, thịt, cá và các sản phẩm từ sữa từ 28 quốc gia trong đó có EU, Mỹ, Na Uy, Úc và Canada trong 1 năm.

 

Lệnh cấm của Nga dự kiến khiến các nông dân Gia Nã Đại thiệt hại hơn 500 triệu Mỹ kim.

 

Cũng trong diễn biến đó, vào hôm 9.8, các tay súng ly khai tại miền Đông Ukraine đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn để tránh “một thảm họa nhân đạo”, trong bối cảnh lực lượng chính phủ Ukraine đang xiết chặt vòng vây quanh thành trì Donetsk với những cuộc pháo kích liên tục.

 

Đến nay vẫn chưa có phản ứng nào từ chính phủ Ukraine trước đề nghị ngừng bắn của phe ly khai. Những tuần qua, quân đội chính phủ đã có những bước tiến vững chắc tại miền Đông.

 

Hiện chưa rõ động cơ của đề nghị ngừng bắn trên là gì, nhưng theo hãng tin AP, nó có thể nhằm gia tăng áp lực lên Ukraine trong việc cho phép Nga thực hiện cứu trợ.

 

Cách đây không lâu Tây phương đã cáo buộc Nga đã tập hơn 20,000 binh sĩ tiến tới gần biên giới Ukraine, nhưng Nga đã phụ nhận mọi cáo buộc.

 

Trong khi đó Tổng thống Barack Obama và bà Merkel đã nhất trí rằng bất kỳ sự an thiệp nào của Nga vào Ukraine đều là không thể chấp nhận được, và sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.