< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Hàng ngàn người Iraq theo Cơ đốc giáo đã phải rời bỏ nhà cửa vì đe dọa của IS. Photo Courtesy: AP |
Mới đây Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố sẽ cho phép không kích vào nhóm phiên quân Hồi giáo ở Iraq nếu một khi nhóm này đe dọa đến lợi ích của Mỹ.
Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ hành động để ngăn chặn hoạt động diệt chủng chống lại các nhóm người thiểu số Yazidi ở bên ngoài Sinjar. Tuy nhiên theo tổng thống Mỹ ông cho biết sẽ không đưa quân Mỹ trở lại Iraq.
Ngoài ra Mỹ cũng thả thực phẩm bằng máy bay để viện trợ cho người Iraq đang bị phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa. IS đã chiếm thành phố theo đạo Cơ đốc giáo lớn nhất Iraq Qaraqosh, khiến người dân ở đây phải bỏ chạy. Một số đã đi lánh nạn ở các dãy núi gần đó.
Ông Obama nói: “Mỹ không thể và không được can thiệp mỗi khi có một cuộc khủng hoảng trên thế giới. Chúng ta có thể hành động, cẩn trọng và trách nhiệm, nhằm ngăn chặn hành động có khả năng là diệt chủng”.
Ông cũng cho biết các cuộc không kích của Mỹ sẽ nhằm vào các tay súng IS, nếu chúng di chuyển tới Irbil. Trước đó, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình ở Iraq.
Hiện tại hàng chục ngàn người Cơ đốc giáo Iraq và người Yazidis đã phải rời bỏ nhà cửa của mình. IS đã giành kiểm soát miền bắc Iraq kể từ khi nhóm này tiến hành chiến dịch đánh chiếm vào tháng sáu. Nhóm này cũng chiếm nhiều khu vực của Syria.
IS tuyên bố sẽ thành lập nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ mà họ chiếm được.
Tổng hợp