< ?xml:namespace prefix = "o" />
![]() |
Hiện trường máy bay Malaysia rơi và bốc cháy ở đông Ukraine. Ảnh: Reuters. < ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Thế giới lại một lần nữa bàng hoàng khi một chiếc máy bay dân sự của Mã Lai, với 298 người, đã bị bắn rơi tại Ukraine.
Theo hãng tin Interfax cho biết chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
Chiếc máy bay MH17 bị gặp nạn khi đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur và chở theo 298 người gồm 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, trong đó hơn một nửa là công dân Hà Lan. 15 thành viên phi hành đoàn đều là người Mã Lai.
Những người bị thiệt mạng đa số là người ngoại quốc, trong đó hơn một nửa mang quốc tịch Hà Lan với 154 hành khách, 27 người Úc, 43 người Mã Lai, 23 người Mỹ, 9 người Anh, 12 người Indonesia, 4 người Đức, và một số quốc gia khác.
Hãng tin CNN cho biết tín hiệu liên lạc cuối cùng của máy bay được phát đi trong không phận thuộc miền đông Ukraine.
Theo báo cáo mới nhất, chiếc máy bay đã đi vào không phận thuộc khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai.
Trong khi đó theo tình báo Mỹ cho rằng chuyến bay MH17 bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không ở miền đông Ukraine, nhưng vẫn chưa rõ địa điểm phóng và bên nào chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, quan chức cho hay nhiều cơ quan vẫn mâu thuẫn về hai câu hỏi: vị trí điểm phóng và ai chịu trách nhiệm phóng tên lửa. Quan chức cho biết các việc phân tích dữ liệu ban đầu Mỹ thu thập được không đủ để xác định vị trí tên lửa được phóng đi.
Khả năng thấp nhất, dựa trên phân tích của Mỹ, là quân đội Ukraine bắn rơi máy bay. “Điều này rất khó xảy ra”, quan chức nói. “Những nhóm chúng tôi đang xem xét là phe ly khai hoặc người Nga”. Trong khi đó, ông Anton Gerashchenko, quan chức Bộ Nội vụ Ukraine, hôm qua cho rằng máy bay bị hệ thống tên lửa phòng không Buk bắn hạ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua gọi vụ tai nạn máy bay chở khách là một “thảm kịch khủng khiếp”. “Tôi vừa chỉ đạo đội an ninh quốc gia liên lạc chặt chẽ với chính phủ Ukraine. Mỹ sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp xác định điều đã xảy ra và nguyên nhân”, ông Obama nói. “Và với tư cách một đất nước, chúng tôi suy nghĩ và cầu nguyện cho tất cả gia đình của hành khách, dù họ có đến từ bất cứ nơi đâu”.
Tổng hợp