< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Binh sĩ mặc quân phục không phù hiệu, được cho là thuộc quân đội Nga, đứng gác tại một khu vực ở khu tự trị Crimea. Photo courtesy: Reuters |
Theo AFP đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị lãnh đạo 7 nước cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới thuộc khối G8 lên án việc Nga cho quân đội xâm chiếm khu tự trị Crimea thuộc Ukraine.
Tự nhận chỉ còn là nhóm G7, lãnh tụ các quốc gia nói trên tuyên bố hành động của Nga không phù hợp với Khối G8, vốn bao gồm thêm Nga hồi năm 1997, đồng thời cho biết sẽ không tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh G8, dự kiến diễn ra tháng 8 tới đây ở thành phố Sochi, nước Nga.
Lời tuyên bố trên đã được Nhà Trắng công bố, bao gồm chữ ký của lãnh đạo các nước thành viên G7, gồm Anh, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản, Mỹ và cả các lãnh đạo Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu.
Ngoại trưởng Gia Nã Đại John Baird tuyên bố phản đối hành động quân sự của Nga tại Ukraine, gọi đây là động thái “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản vào ngày 3.3 cũng đã lên án việc sử dụng lực lượng vũ trang của Nga tại Ukraine.
“Quyết định cho phép triển khai lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tại Ukraine làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và sẽ gây phương hại cho hòa bình và ổn định trên thế giới… Nhật Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định này”, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật.
Một số hội nghị thảo luận về kinh tế đã bị hủy bỏ, chẳng hạn như chuyến thăm của một phái đoàn Nga sang Washington để bàn về năng lượng, AFP cho hay.
NATO đã kêu gọi, điều động các chuyên gia quan sát quốc tế sang Ukraine, đồng thời lên kế hoạch đàm phán với Moscow.
Các quan chức Mỹ hiện đang cố gắng đưa các thanh sát viên quốc tế đến các khu vực bất ổn tại Ukraine.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào quốc gia Đông Âu này.
“Can thiệp quân sự là lựa chọn cuối cùng cho tình hình như thế này. Chúng tôi mong muốn có một giải pháp hòa bình thông qua các tiến trình thông thường của quan hệ quốc tế”, ông Kerry nói.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm rằng Washington có thể sẽ cấm vận kinh tế Moscow, cũng như có thể sẽ vận động để loại Nga ra khỏi Khối G8 (nhóm 8 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới).
Trong cùng diễn biến đó vào ngày 2.3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm trực tiếp và ông Putin khẳng định công dân Nga và cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine đối mặt với những mối đe dọa từ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoạn, buộc Nga phải can thiệp vào Ukraine.
Theo Phúc Duy/Thanh Niên