![]() |
Cảnh sát đang thu gom bằng chứng sau cuộc đột kích sáng nay. Photo courtesy Nine News |
Một âm mưu của những người Hồi giáo quá khích nhằm mở một cuộc khủng bố ngay trên lãnh thổ Úc đã bị các cơ quan an ninh của Úc phát hiện. Vào sáng sớm Thứ Ba 4.8.09 hôm nay, có khoảng 400 cảnh sát liên bang và tiểu bang với trát lục soát của tòa đã mở cuộc đột kích vào các ngôi nhà tình nghi ở phía Bắc Melbourne. Tin cho hay có 4 người đàn ông là công dân Úc bị bắt giữ.
Đây là một cuộc hành quân chống khủng bố quy mô và lớn vào hàng thứ hai trong lịch sử Úc. Theo báo The Australian thì những người bị bắt gồm một người đàn ông 26 tuổi ở Carlton, một người đàn ông 25 tuổi ở Preston, một người 25 tuổi ở Glenroy và một người 22 tuổi ở Meadow Heights.
Những ngôi nhà tình nghi bị cảnh sát đột kích thuộc miền đông và tây thành phố, gồm Glenroy, Meadow Heights, Roxburgh Park, Broadmeadows, Westmeadows, Preston và Epping.
Theo một thông cáo báo chí của cảnh sát sau đó thì họ tin rằng những thành phần bị tình nghi khủng bố này thuộc một nhóm có căn cứ ở Melbourne dự trù tung ra những cuộc khủng bố nhắm vào những địa điểm ngay ở trong nước Úc vì họ cho rằng Úc đã tham gia vào những hành động thù nghịch tại nước Somalia bên Phi Châu.
Nhà chức trách Úc tin rằng nhóm người này đã tiến tới giai đoạn khá gần trong việc mở những cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Úc, sử dụng súng tự động và sẽ giết càng nhiều binh sĩ Úc càng tốt như là một hành động trả thù vì sự tham dự của Úc tại các xứ Hồi giáo, trước khi chúng tự sát.
Theo báo The Australian, các căn cứ mà bọn khủng bố nhắm là các căn cứ quân sự ở bang New South Wales và bang Victoria.
Nhóm hoạt động khủng bố này được thôi thúc và lấy nguồn hứng từ phong trào al-Shabaab có căn cứ ở nước Somalia trong đó có hai người ở Melbourne gốc Somalia đã trở về nước họ trong những tháng gần đây để được huấn luyện bởi tổ chức quá khích có dây dưa với nhóm khủng bố quốc tế Al Qaeda.
Al-Shabaab bao gồm những tay thánh chiến và ôm bom tự sát chủ trương lật đổ chính quyền Somalia hiện nay để thành lập một thể chế thuần túy Hồi giáo cực đoan, coi Tây phương là kẻ thù. Tổ chức Al-Shabaab đã bị chính phủ Mỹ coi là một tổ chức khủng bố.
Trát của tòa cho phép cảnh sát liên bang, tiểu bang và cơ quan tình báo ASIO đột kích vào 19 căn nhà ở Melbourne để thu góp bằng chứng về nhóm này, với con số lên tới 18 người.
Thẩm phán Peter Reardon đã cho phép cảnh sát có được thêm 8 giờ nữa đề phỏng vấn 1 trong bốn người bị bắt sáng nay, kể từ 6 giờ chiều sau khi cho người đàn ông này thời gian để ngủ.