< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon qua đời. Photo Courtesy: Reuters |
Sau 8 năm sống trong cảnh đời sống thực vật, Cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon đã qua đời tại Bệnh viện Tel Hashomer, hưởng thọ 85 tuổi.
Ông A.Sharon tên thật là Ariel Scheinermann, sinh tháng 2.1928 tại vùng Kfar Malal. Năm lên 14 tuổi, Sharon tham gia Haganah, một lực lượng bán quân sự hoạt động ngầm của người Do Thái. 31 năm sau, ông trở thành tư lệnh đơn vị thiết giáp trong chiến dịch tại bán đảo Sinai, Ai Cập. Ông lên chức Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1981 nhưng bị đẩy ra khỏi vị trí này 2 năm sau đó vì chỉ huy chiến dịch tấn công vào Lebanon, gián tiếp gây ra vụ thảm sát hơn 700 thường dân Palestine tại các trại tị nạn ở Sabra và Shatila.
Năm 2001, ông trở thành Thủ tướng Israel. Trong phần lớn sự nghiệp chính trị của mình, ông Sharon luôn giữ quan điểm cứng rắn đối với người Palestine và thế giới Ả Rập. Tuy nhiên, thời điểm trước khi bị đột quỵ, ông đã chuyển sang lập trường ôn hòa hơn mà việc rút khu định cư Do Thái khỏi Dải Gaza và một phần Bờ Tây có thể coi là một bằng chứng.
Ông Sharon được coi là một nhân vật nòng cốt của quân đội và chính trường Israel nhưng cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong suốt sự nghiệp kéo dài của mình.
Người đứng đầu Bệnh viện Tel Hashomer cho biết ông Sharon qua đời hôm 11.1 do tim ngừng hoạt động. Ông Sharon đã hôn mê từ tháng 1.2006 sau khi bị đột quỵ và xuất huyết não.
Trong suốt 8 năm qua, ông Sharon sống nhờ máy hỗ trợ hô hấp, đôi khi mở mắt và cử động ngón tay.
Ông được cho ăn qua ống dẫn.
Thi hài cựu thủ tướng Sharon sẽ được mai táng tại trang trại gia đình ở sa mạc Negev vào 13.1, bên cạnh vợ Lily, qua đời năm 2000.
Trước sự ra đi của ông Sharon nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga, Thủ tướng Anh, tổng thư ký LHQ đã gửi điện chia buồn tới Israel.