![]() |
Bức ảnh này chụp hôm 25/4 cho thấy các hành khách chuẩn bị lên một chiếc máy bay chở khách loại nhỏ hiệu Dornier Do 228 của hãng Agni Air, tại sân bay Jomsom ở phía bắc Nepal. (Hình minh hoạ) Photo courtesy: AFP |
Có ít nhất 15 người thiệt mạng khi một chiếc phi cơ thuê bao chở những người hành hương từ thành phố Pokhara tới Muktinath nơi được coi là vùng đất linh thiêng đối với Ấn giáo và Phật giáo, ở chân đèo Thorong La trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, đã bị rơi chiều Chủ Nhật 13 tháng 5 vừa qua. Trong số này có 13 hành khách người Ấn và hai phi công người Nepal.
Tin cho hay có 6 người may mắn sống sót trong đó có hai người ngoại quốc, hai trẻ con và một nữ tiếp viên Nepal.
Chiếc máy bay của hãng hàng không Agni Air của Nepal lao xuống một quả đồi gần thị trấn Jomsom và cách không xa rặng núi Annapurna, một nhánh của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Jomson cách thủ đô Kathmandu chừng 200 cây số.
Các hành khách đã thuê chuyến bay này để đưa họ từ thành phố Pokhara, một trung tâm du lịch ở miền trung Nepal.
Quân đội Nepal thuộc một doanh trại gần hiện trường vụ tai nạn đã điều binh sĩ tới giải cứu những nạn nhân sống sót.
![]() |
Du khách may mắn này được chăm sóc tại một bệnh viện ở Pokhara. Photo courtesy: AFP |
Giám đốc tiếp thị của hãng Agni Air, ông Pramod Pandey cho biết có hai người mang quốc tịch Đan Mạch trong số các hành khách. Tuy nhiên, tình trạng của họ hiện chưa rõ ràng.
Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai của hãng Agni Air trong vòng chưa đầy hai năm. Tháng 8 năm 2010, một trong số những máy bay của hãng hàng không chuyên thực hiện các chuyến bay tham quan đỉnh Everest bị rơi trong điều kiện thời tiết xấu gần thủ đô Kathmandu, khiến toàn bộ 14 người trên khoang thiệt mạng. Trong số này có 4 người Mỹ, một người Nhật và một người Anh.
Di chuyển bằng đường không rất phổ biến ở Nepal nơi có hệ thống đường bộ hạn chế. Nhiều cộng đồng dân cư, đặc biệt là tại các vùng đồi núi, chỉ có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài bằng cách đi bộ hoặc đi máy bay.
![]() |
Một chiếc máy bay của hãng Buddha Air tại phi trường Kathmandu đang chuẩn bị chở du khách đi ngắm ngọn Everest và các ngọn núi khác trong dãy Hy Mã Lạp sơn trong chuyến bay dài một tiếng đồng hồ vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Hình (minh hoạ): TiVi Tuần-san |
Các tai nạn hàng không tương đối phổ biến ở quốc gia này, nhất là trong mùa mưa khi tầm nhìn thường tồi tệ nhất.
Một chiếc máy bay khác của hãng Buddha Air đưa các du khách đi ngắm cảnh núi quanh đỉnh Everest đã bị rơi hồi tháng 9 năm 2011, khiến tất cả 19 người trên khoang thiệt mạng.
Chiếc Beechcraft khi đó chở 10 người Ấn Độ, hai người Mỹ, một người Nhật, ba người địa phương và ba thành viên tổ bay người Nepal. Nó gặp nạn trong điều kiện mưa lớn và có sương mù ở Godavari, cách thủ đô Kathmandu khoảng 10 km.
Một cuộc điều tra cho thấy vụ tai nạn có nguyên nhân kết hợp giữa tầm nhìn kém và lỗi con người.
Mười tháng trước đó, một chiếc máy bay Twin Otter, mang theo ba thành phi hành đoàn và 19 hành khách, đã lao xuống một vùng núi không lâu sau khi cất cánh từ một sân bay nhỏ cách thủ đô Kathmandu khoảng 140 km về phía đông.
Các hành khách phần lớn là người Anh đang tham gia một tour du lịch tôn giáo của Nepal. Họ đã thuê chiếc máy bay của hãng Tara Air để tới một thánh địa Phật giáo trong vùng.