Chính phủ Úc sẽ cắt giảm di dân theo diện tay nghề trong ba tháng tới

17 Tháng 3, 2009 | Tin nước Úc

 








Tổng trưởng Di trú Chris Evans

 


Cuối tuần qua Tổng trưởng Di trú Chris Evans Úc đã đưa ra một quyết định quan trọng nhằm bảo vệ công việc làm của người dân trong nước bằng cách sẽ cắt giảm 18,500 người – tức 14 phần trăm – trên tổng số thu nhân di dân theo diện tay nghề chuyên môn trong vòng 3 tháng tới đây.


 


Nhật báo The Australian phát hành toàn quốc trong bài xã luận hôm Thứ Ba này đã chỉ trích chính sách giảm di dân của Chính phủ Lao động, cho rằng đảng Lao động đã từ lâu có một “truyền thống” ngăn chận di dân để bảo vệ việc làm của “người Úc” nhưng thực ra bảo vệ giới nghiệp đoàn.


 


Tờ báo này cho rằng chính sách của Chính phủ Lao động qua việc cắt giảm di dân là không khôn ngoan, không có cái nhìn xa.


 


 


Thật vậy, chưa đầy một năm sau khi tăng  thêm số lượng di dân thu nhận vào Úc lên đến mức kỷ lục, chính phủ Kevin Rudd đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế bằng quyết định  loại bỏ  ngành xây cất và chế tạo ra khỏi danh sách những nghề nghiệp mà nước Úc hiện cần tuyển thêm công nhân ở ngoại quốc.


 


Thợ lát gạch, ống nước, thợ hàn, thợ mộc và kim khí sẽ không còn được nhận vào Úc. Danh sách những nghề nghiệp lâm tình trạng thiếu hụt chỉ hạn chế trong các lãnh vực y tế, y khoa, kỹ sư và tin học.


 


Với quyết định nầy, số di dân theo diện tay nghề được thu nhận sẽ giảm từ con số 133,500 trong tài khóa 2008-09 xuống còn 115,000 người.


 


Biện pháp trên cho thấy mối quan ngại gia tăng của chính phủ về tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ 4.8% trong lên 5.2% vào tháng 2 vừa qua.


 


Những thay đổi trên có nghĩa là chỉ những di dân được một chủ nhân bảo trợ hay có những nghề nghiệp còn thiếu hụt ở Úc mới được cấp chiếu khán thường trú. Gần phân nửa số chiếu khán thuộc loại nầy được dành cho những người hiện đang làm việc ở Úc.


 


Một cuộc nghiên cứu mới nhất của đại học Monash cho thấy chương trình di dân theo diện nghề với loại chiếu khán 457 có thể  cướp mất công việc làm của dân chúng Úc, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế suy thoái.


 


Nhưng Bộ Di Trú lại cho rằng chương trình Di dân 457 là cửa hậu để nước Úc có được số lượng nhân công với mức lương rất thấp.


 


Giáo sư Bob Birrell cho hay, ngày một nhiều di dân tay nghề được ở lại Úc là những người được cấp visa 457 với mục đích kéo thêm nhân công lao động lương thấp từ các quốc gia khác vào Úc. Loại visa phần lớn được cho những người làm việc trong ngành Tin Học.


 


Theo Giáo sư Birrell, mỗi năm có khoảng 90% trong tổng số 17,760 di dân được các công ty hay chủ nhân thương vụ tại Úc bảo lãnh sang định cư và  được cấp chiếu khán 457.


 


Giới nghiệp đoàn lo ngại rằng mức lương tối thiểu tại Úc sẽ bị kéo xuống ngày càng thấp hơn nữa, do nhân công Úc bị cạnh tranh với nhân công từ các quốc gia đang phát triển.