10 người tranh cử giành cái ghế đô trưởng Melbourne

27 Tháng 10, 2008 | Tin nước Úc

 









Cựu Thủ lãnh Tự do Tiểu bang Victoria, Robert Doyle


 


(TVTS) Trưa hôm nay đã hết hạn để nộp đơn tranh cử chức thị trưởng (lord mayor) của thành phố Melbourne. Và ngày hôm qua, đã có thêm hai nhân vật cuối cùng chính thức ghi danh, khiến cuộc chạy đua này có đến 10 người. Những người sau cùng gồm ông Robert Doyle, cựu Thủ lãnh đảng Tự do kiêm cựu Thủ lãnh Đối lập và doanh gia kiêm chủ ngựa đua nổi tiếng Nick Columb.


 


Những nhân vật có tiếng tăm khác ở Melbourne đã ghi danh ứng cử chức thị trưởng gồm bà Nghị viên Catherine Ng, các đảng viên Lao động Will Fowles và Peter McMullin, đảng viên Xanh Adam Brandt và đương kim Phó Thị trưởng Gary Singer.


 


Người chủ chương vô chính phủ Joseph Toscano, nghệ sĩ Bob “King” Crawford, người chủ trương dựng các bức tượng trong thành phố và nhà thăm dò dư luận Gary Morgan hợp thành danh sách 10 người chạy đua vào chiếc ghế cao nhất của Tòa Thị chính Melbourne.


 


Tuần trước khi ra tranh cử, triệu phú chủ nhân công ty thăm dò dư luận Morgan cho biết nếu ông trúng cử, ông sẽ không nhận tiền lương và phụ cấp trên một trăm ngàn đô la của chức thị trưởng để dành làm những công tác xã hội khác và như vậy trong 4 năm, thành phố sẽ tiết kiệm một số tiền lớn.


 


Thị trưởng gốc Hoa John So vừa qua tuyên bố không ra tranh cử sau 2 nhiệm kỳ để dành thời giờ cho gia đình nhiều hơn. Ông John So ra đi sẽ khiến cuộc tranh cử tới đây ngang ngửa, chưa biết ai sẽ thắng.


 


Các đề tài quan trọng của cuộc tranh cử này sẽ là vấn đề an ninh thành phố, kinh tế, tiền thuế (rates), di chuyển công cộng và khí hậu thay đổi.


 


Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng tới qua hình thức bỏ phiếu bằng bưu điện.


 


Đây sẽ là lần đầu tiên mà 79 hội đồng thành phố của cả tiểu bang Victoria cùng bỏ phiếu trong một ngày.


 


Các quan sát viên đồ đoán cựu Thủ lãnh đảng Tự do tiểu bang Victoria sẽ có cơ hội thắng cử. Nếu vậy, ông sẽ là vừa đối thủ vừa là người hợp tác với Thủ hiến Lao động John Brumby.


 


Ông Doyle làm thủ lãnh đối lập từ năm 2002 đến 2006 sau khi từ chức và rời chính trường để ông Ted Baillieu lên thay thế.