Trung Quốc đang đẩy mạnh thiết kế và xây dựng một phòng thí nghiệm có người dưới biển sâu để giúp tìm khoáng sản ở Biển Đông. Tuy nhiên phòng thí nghiệm này có thể sử dụng cả cho mục đích quân sự.
Phòng thí nghiệm đại dương này sẽ được đặt ở độ sâu tới 3.000m dưới mặt biển – theo báo cáo của Bộ Khoa học Trung Quốc, nằm trong kế hoạch kinh tế 5 năm công bố hồi tháng Ba vừa qua và xếp thứ hai trong danh sách 100 ưu tiên khoa học công nghệ của Trung Quốc. Gần đây, nhà chức trách Trung Quốc đã kiểm tra việc thực hiện dự án và quyết định đẩy mạnh tiến độ dự án.
Bryan Clark, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách tại Washington, nói rằng việc có một trạm nghiên cứu có người ở độ sâu như vậy đã làm được từ 50 năm nay, nhưng vấn đề là làm sao để nó hoạt động được trong nhiều tháng.
Báo cáo của Bộ Khoa học Trung Quốc cho biết, động cơ chính xây dựng trạm nghiên cứu này là do khát các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Song báo cáo nhấn mạnh, trạm nghiên cứu này có thể di chuyển được và sử dụng được cho mục đích quân sự.
Trước đây Trung Quốc đã đề xuất một mạng lưới các bộ cảm ứng gọi là “Dự án Vạn lý trường thành ngầm” để giúp phát hiện tàu ngầm Mỹ và Nga – các nhà phân tích tại tạp chí quân sự IHS Jane’s cho biết.
Theo Lao Động