Thành phố Melbourne đang thay đổi như thế nào?

17 Tháng 3, 2008 | Tin nước Úc

Dân số gia tăng tập trung vào những khu phát triển gia cư ở ngoại ô thành phố như các vùng Caroline Springs và Taylors Hill ở phía tây; Roxburgh Park và Craigieburn ở phía bắc; và Parkenham  ở phía tây nam.


 


Hầu như một phần ba dân số Melbourne là sinh ở ngoại quốc, có gia tăng chút đỉnh kể từ cuộc kiểm tra dân số năm 2001. Khoảng 15% người ngoại quốc sinh đẻ ở Anh; 21.6% từ các nước Đông Nam Âu và 15.5% từ các quốc gia Đông Nam Á.


 


Di dân tập trung nhiều nhất ở vùng Dandenong, Springvale, Sunshine và Thomastown.


 









Một góc cạnh đa văn của thành phố Melbourne


 


Trên 220,000 người Melbourne có tuổi từ 75 trở lên (chiếm 6.4% dân số). Tỉ lệ người già tuổi này trước 5 năm trước là 5.8%.


 


Các thành phố trong vùng bán đảo Mornington Pensinsula như Dromana và Rosebud là nơi tập trung nhiều người già nhất.


 


Có trên 200,000 căn hộ (household) hay cứ 1 trong 5 năm căn hộ ở Melbourne có lợi tức chưa trừ thuế (gross income)  trên $2,000 mỗi tuần. Những ngoại ô có trên 40% hộ có lợi tức cao bao gồm Toorak, Middle Park, Canterbury, Malvern, Park Orchards, Eaglemont và Brighton.


 


Cũng có chừng đó căn hộ có lợi tức dưới $500 một tuần và những  hộ có lợi tức thấp thường tập trung ở các vùng St Albans, Thomastown, Dandenong, Frankston và các vùng biển trải dài từ Safety Beach đến Sorrento.


 


Chỉ có trên một phần tư các nhà tư nhân ở Melbourne là nhà cho thuê, là tỉ lệ thấp nhất trong các thủ phủ của nước Úc.


 


Khoảng một trong 10 gia đình có gia trưởng là một cha hay mẹ đơn chiếc, đa số sống tập trung ở các vùng Frankston, Hastings, Cranbourne và Broadmeadows.


 


Tỉ lệ thất nghiệp giảm từ 6.6% xuống còn 5.4%, với tỉ lệ người thất nghiệp cao nhất sống ở các vùng Braybrook, Broadmeadows, Frankston và Springvale.


 


Khoảng 28% lực lượng lao động có bằng cử nhân và cấp bằng cao hơn. Năm 2001, tỉ lệ chỉ là 23.7%.


 


Trong ngày kiểm tra dân số  (8.8.2006) có khoảng 200,000 người đi làm bằng phương tiện công cộng. Năm 2001, tỉ lệ này chỉ là 12.8%.


 


Trong năm 2006, có 2/3 các căn hộ (nhà) có gắn internet bao gồm nửa triệu sử dụng đường dây cao tốc broadband. Những ngoại ô có nhiều người sử dụng đường dây broadband là Docklands, Carlton, Southbank, Canterbury, Eltham North và Warrandyte.