Vụ án lái xe cán chết 6 người còn gây nhiều tranh luận, buồn phiền

13 Tháng 3, 2008 | Tin nước Úc






Gia đình các nạn nhân tỏ ra rất  ngạc nhiên và không hài lòng bởi phán quyết của bồi thẩm  đoàn. Họ càng tức bực hơn khi biết rằng Thomas Towle, 36 tuổi, đã có quá trình phạm tội về lái xe nhưng bồi thẩm đoàn đã không được cho biết khi luận án.


 


Tuy nhiên, về điểm này các chuyên gia luật pháp cho rằng đó là hệ thống pháp luật của Úc, bởi bồi thẩm đoàn khi xét về một tội nào đó thì họ sẽ chỉ cần biết câu chuyện liên quan  đến tội đó mà thôi, chứ không cần biết những chuyện trong quá khứ, bởi có thể ảnh hưởng đến phán quyết về cái tội họ đang xét. Nhưng quan tòa lại sẽ được báo cáo về tiểu sử của Towle khi ông xử để ra án phạt Towle sẽ chịu hình phạt tù bao lâu.


 


Cách đây hơn hai năm, Thomas lái xe tông vào một đám thiếu niên  làm 6 người chết và 4 người bị thương. Ngay sau phán quyết của bồi thẩm đoàn vào đầu tuần qua, người cha của Thomas Towle đã làm gia đình các nạn nhânt tức giận khi ông tuyên bố cần phải thả con trai ông ra sớm vì con ông đã chịu hình phạt đủ rồi.


 


Graham Towle còn cho rằng không phải chỉ lỗi của con ông mà lỗi của đám thiếu niên, của chiếc xe, của tình trạng đường sá.  Ông cho rằng nếu đám thiếu niên  không ra đứng ngoài đường,  không tổ chức tiệc tùng và không đi dự tiệc thì đâu có xảy ra tai nạn. Ông còn chỉ trích các bậc cha mẹ là họ đã không biết con họ đi đâu trong đêm đó.


 









Graham Towle, cha của Thomas


Ông Towle là một người theo đạo Thiên chúa Cơ Đốc Phục Lâm (Pentecoste), luôn mang trong chiếc xe tải cuốn Thánh Kinh bọc bìa bằng nhôm. Ông tin rằng ngày tận thế gần kề và đặt những câu hỏi như thiên tai do đâu mà có. Ông bố có đứa con lái xe cán chết người nói: “Lỗi của ai đây? Tại sao một ngọn núi lửa phun? Tại sao một chiếc máy bay rớt? Đó vì tội lỗi!”.


 


Các gia đình nạn nhân như  Terry Hirst có một lúc hai đứa con 16 và 17 tuổi bị xe cán chết nói rằng cần phải cải tổ lại luật pháp. Hôm Thứ  Tư vừa rồi, quốc hội tiểu bang Victoria đã thông qua luật mới, tăng tội danh như trường hợp Thomas Towle lên 10 năm tù, nhưng luật mới không có hiệu lực hồi tố.


 


Và trong hoàn cảnh này, theo một luật sư hàng đầu ở tiểu bang thì Thomas Towle sẽ ra tù rất sớm. Theo án lệ thì sự khác biệt giữa mức tù tối đa và tối thiểu là một năm. Án tối đa cho Towle là 5 năm. Dù có nhiều tội danh, nhưng theo một phán quyết của Tối cao Pháp viện trước đây, một người chỉ bị phạt cho một hành động, dù hành động đó gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân. Vì thế Towlle có thể sẽ bị án phải ngồi khoảng 2 năm rưỡi trong khi ông ta đã ở tù 2 năm 1 tháng.


 


Vì cộng đồng Mildura nhỏ và sợ ảnh hưởng đến phiên tòa nên  thay vì xử tại địa phương, phiên tòa đã được đưa lên xử tại Melbourne. Gia đình các nạn nhân  đã xin xử  lần này (về án phạt)  tại Mildura vì họ không muốn phải mất 6, 7 tiếng đi xe lên Melbourne dự như  trước đây.


 


Luật sư của bị can cho rằng nếu xử ở Mildura thì rất nguy hiểm bởi vì ngay cả ông là trạng sư cãi cho bị cáo cũng có thể bị người ta nhổ nước miếng khi vào tòa. Hôm qua tòa bác bỏ đề nghị của công tố viện thể theo yêu câu gia đình các nạn nhân, cho biết không có tiền lệ như vậy nên tuần tới phiên tòa vẫn sẽ tiếp tục xử ở Melbourne, nhưng Chánh án Philip Cummins  bác bỏ nhận  xét của trạng sư của Thomas Towle, cho rằng nói như thế là vô trách nhiệm.


 


Quan tòa nói nếu vụ xử  xảy ra ở Mildura thì ông tin phiên tòa cũng diễn ra trong trật tự và ông tòa ca ngợi thân nhân các nạn nhân dù đau khổ nhưng đã xử sự một cách đáng nể trọng  và đáng khen ngợi.


 


Em trai của Thomas Towle, Darren, 33 tuổi, nói ông vẫn còn sợ cho sự an tòan của gia đình ông.  Darren nói  Mildura  là nơi ông sinh ra và lớn lên như nay ông không dám trở về qua vụ người anh lái xe cán chết 6 người.


 


Mildura là cái tên khá quen thuộc đối với cộng đồng Việt Nam bởi đó là nơi có người Việt  đi làm “pham”, hái nho nhặt cà…