Một vụ đánh bom đã làm chết ít nhất 21 người gần thủ đô Baghdad của Iraq ngày 30.4. Vọ nổ nhằm vào một khu chợ trời của người Shiite ở Nahrawan. Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom này.
Vụ đánh bom nhằm vào dân thường Hồi giáo Shiite mua bán ở chợ – Bộ Nội vụ Iraq cho biết. Trước đó IS và các quan chức địa phương nói rằng vụ đánh bom nhằm vào người hành hương Shiite đang trên đường tới đền thờ Imam Musa Kadhim – giáo chủ thứ 7 trong số 12 giáo chủ của người Hồi giáo Shiite chết năm 799 trước công nguyên.
Việc tưởng niệm giáo chủ Musa Kadhim thường được tỏ chức rộng rãi và Baghdad đình trệ công việc trong vài ngày nhân lễ này.
Năm 2015 ít nhất 32 người bị giết trong 3 vụ tấn công vào người Hồi giáo Shiite trước ngày lễ Musa Kadhim.
Nhà chức trách Iraq cũng đã khẳng định vụ tấn công hôm nay do IS gây ra để trả đũa việc bị mất lãnh thổ ở Iraq thời gian qua.
“Vũ khí chiến lược duy nhất còn lại của chúng là các vụ đánh bom liều chết” – Trung tướng Saad Mann, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq cho biết.
Baghdad đang phải chịu đựng một làn sóng các vụ tấn công liều chết, với hơn 30 người chết chỉ trong vòng một tuần.
Theo Lao Động