Không chỉ điều hành bốn bộ trong nội các mới của Miến Điện, lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, bà Aung San Suu Kyi có quyền hạn mở rộng hạn để đóng vai trò ngang hàng với một thủ tướng.
Ngày 31.3, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện đề nghị lập ra một chức vụ mới dành cho bà Aung San Suu Kyi là vị trí “cố vấn Nhà nước”. Với chức vụ này, quyền hạn của chủ nhân giải Nobel Hòa Bình năm 1991 sẽ ngang hàng với chức vụ thủ tướng, không được quy định trong Hiến Pháp.
Trong vai trò “cố vấn Nhà nước”, bà Aung San Suu Kyu sẽ là nhịp cầu giữa bên hành pháp và lập pháp. Trên nguyên tắc, đề nghị mở rộng quyền lực cho chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ dễ dàng được thông qua, do đảng của bà đang chiếm đa số áp đảo cả tại Thượng và Hạ viện.
Theo Lao Động