Theo dự trù thì bức hình ông thị trưởng luôn luôn có nụ cười tươi như hoa sẽ nhìn xuống thần dân của Melbourne và ngày qua ngày, hàng trăm ngàn người qua đường sẽ có dịp chiêm ngưỡng vị thị trưởng đã được bình bầu là thị trưởng nổi tiếng nhất thế giới trong năm 2006 (2006 World Mayor Award).
Theo tin từ hội đồng thành phố thì quảng cáo đó nằm trong chiến dịch tiếp thị nhằm thu hút du khách tới khu Docklands của bến cảng cũ, nay trở thành khu vực tân tiến và sang trọng của một thành phố Melbourne nằm bên mặt nước: water front city.
Nhưng ông John sẽ có đủ túc số hầu lật ngược lại tình thế nếu ông muốn trong cuộc họp sắp tới. Hồi đó ông John So đã từng nói việc quảng cáo thành phố là một phần trong công việc của ông và những thông báo của ông gởi tới cộng đồng đã đạt kết quả tốt đẹp.
Ông So nói: “Với hơn 700,000 người tới thành phố hàng ngày để làm việc, mua sắm và vui chơi, chúng tôi nghĩ mục tiêu tiếp thị của chúng tôi đã thành công. Chúng tôi hãnh diện để quảng cáo cho thành phố và rất hứng thú để trải rộng thông điệp này sang khu Docklands”.
Tối hôm qua ông John So nói ông không có kế hoạch gì về việc quảng cáo trên nóc quán bia và khách sạn Young and Jackson đó cả. Ông cho rằng quyết định nội dung quảng cáo tùy thuộc ông giám đốc tiếp thị của thành phố. Nữ nghị viên Catherine Ng, chủ tịch ban kiến thiết xây cất của hội đồng thành phố nói hội đồng chưa có quyết định gì về nội dung quảng cáo đó cả.
Ông John So là một di dân từ Hồng Kông. Trước đó ông làm nghề giáo. Sang Úc làm chủ nhà hàng và thành công về lãnh vực này. Sau đó ông ứng cử và hội đồng thành phố với chức nghị viên. Khi thành phố bắt đầu cuộc phổ thông đầu phiếu, ông John So trở thành người đầu tiên làm thị trưởng Melbourne do dân cư chọn.
Khu vực ở trung tâm thành phố có nhiều người Hoa và Á Châu làm chủ và cư ngụ nên ông John So rất có lợi thế. Ông đã đắc cử hai lần và trở thành nổi tiếng với giọng nói tiếng Anh ngọng ngịu. Trái lại ông được dân thành phố Melbourne yêu mến đến độ trong Commonwealth Games vừa qua cả trăm ngàn người ở sân vận động MCG đã la hét khi nhắc đến tên ông trong khi Thủ hiến Steve Bracks không được hưởng sự yêu mến như tế.
Giọng nói tiếng Anh và nụ cười tươi của ông thị trưởng Melbourne đã trở thành “thương hiệu” của John So. Tại Úc, người ta gọi thị trưởng của thành phố thủ đô của một tiểu bang là Lord Mayor tương đương cách gọi đô trưởng của thủ đô một nước như Sàigòn ngày xưa. Còn các thị trưởng của những thành phố ngoại ô khác được gọi là Mayor. Có hàng trăm thị trưởng ở Melbourne và tiểu bang Victoria.
Lương của Thị trưởng (hay Đô trưởng) John So khoảng 100,000 Úc kim một năm. Không nhiều bằng lợi tức làm chủ các nhà hàng trên phố Tàu của ông ta, nhưng là một chức vụ làm cho ông không những nổi tiếng ở Úc mà khắp thế giới nữa.
John So là một gương thành công của di dân ở đất nước phúc địa này.