Gia Nã Đại bắt 4 người với cáo buộc đánh cắp công nghệ hình ảnh vệ tinh bán cho Trung Quốc

29 Tháng 2, 2016 | Tin vắn khắp nơi

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Một người Mỹ, một người Anh và hai người Gia Nã Đại đã bị bắt với cáo buộc đánh cắp công nghệ hình ảnh vệ tinh nhạy cảm và bán nó cho Trung Quốc, vi phạm luật xuất khẩu.

 

Ngày 29.2, Cảnh sát Hoàng gia Gia Nã Đại (RCMP) đã buộc tội bốn người vì ăn cắp công nghệ hình ảnh vệ tinh nhạy cảm và bán nó cho Trung Quốc. Điều này vi phạm nghiêm trọng luật xuất khẩu.

 

AFP dẫn thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Gia Nã Đại (RCMP) cho biết, 2 trong 4 người lấy trộm thiết bị cảm biến từ nơi làm việc là công ty Teledyne Dalsa, ở Waterloo, tỉnh Ontario, cùng với sự giúp sức của một cựu nhân viên.

 

Sau đó, họ bán chúng cho hai công ty Trung Quốc, trong đó một công ty thuộc nhà nước. Hành động này vi phạm Chương trình kiểm soát hàng hóa của Canada và các luật khác. Người thứ 4 làm việc cho một công ty Trung Quốc được cho là có liên quan đến phi vụ này. Theo RCMP, các thiết bị vi điện tử được sản xuất để sử dụng trong vệ tinh vũ trụ.

 

Hai người Gia Nã Đại là Arthur Xin Pang (46 tuổi) và Binqiao (59 tuổi), bị bắt và truy tố với hàng chục tội danh liên quan. Cảnh sát cũng phát lệnh bắt giữ 2 người còn lại gồm Nick Tasker (62 tuổi) quốc tịch Anh và Hugh Ciao (50 tuổi) quốc tịch Mỹ, cả hai đang ở Trung Quốc.

 

Vụ bắt giữ là à kết quả cuộc điều tra kéo dài hai năm cùng với sự tham gia của Cơ quan Vũ trụ Gia Nã Đại, quân đội, Bộ an ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).