< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Miến Điện đã quyết định ân xá cho 155 người Trung Quốc, trong đợt đại ân xá 7,000 tù nhân tại nước này vào ngày 30.7. Điều đáng nói là những người này đã bị chính quyền Miến Điện kết án từ 10 đến 20 năm tù giam chỉ cách đây chưa đầy 2 tuần.
Còn nhớ vào hôm 22.7, một tóa án tại Miến Điện đã đưa ra phát quyết xử tù chung thân một số người Trung Quốc vì liên quan đến việc đốn gỗ lậu. Trong khi đó, 153 người trong số này bị kết án 20 năm tù, 2 người còn lại nhận hình phạt 10 năm tù do chưa đủ 18 tuổi.
Đây được coi là lời cảnh cáo đến những công ty khai thác gỗ Trung Quốc về việc móc nối làm ăn với các nhóm nổi loạn người dân tộc thiểu số tại miền bắc Miến Điện. Án phạt này đã làm chính quyền Trung Quốc nổi giận.
Tuy nhiên trong đợt ân xá 30.7 này, chính quyền Miến Điện được coi là hành động làm “đẹp lòng” Bắc Kinh khi ký sắc lệnh trả tự do cho 6,966 tù nhân, trong đó có 210 người nước ngoài, trong đó có 155 người Trung Quốc, và 8 cựu sĩ quan tình báo cao cấp bị giam từ hơn một thập niên trước.
Theo giới chuyên môn, việc này như một cách xoa dịu sự chỉ trích chính quyền Miến Điện từ nước ngoài và là cách lấy lòng người dân để chuẩn bị cho đợt bầu cử sắp tới vào tháng 11.