< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Để tăng cường chiến dịch chống IS, Washington đã đưa chuyển 2.,000 vũ khí chống tăng AT-4 đến cho quân đội Iraq.
Trong số 2,000 tên lửa này một nửa số đó giao cho chính quyền Baghdad, nửa còn lại sẽ trao cho lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu quản lý, dành cho đào tạo người Iraq và phòng vệ sự cố xảy ra.
Lầu Năm Góc từng thông báo việc đưa vũ khí đến Iraq nhằm giúp nước này chống lại các vụ tấn công đánh bom tự sát bằng xe. Đây là phương thức mà các phiến quân IS sử dụng để chiếm giữ thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, từ tay các lực lượng Iraq.
Việc mất Ramadi hôm 18.5 không những là thất bại lớn nhất của chính quyền Baghdad trong một năm qua, mà còn gây nên nghi ngờ về hiệu quả các cuộc không kích của các nước do Mỹ dẫn đầu nhằm diệt trừ các phiến quân cực đoan.