Anh sẽ trưng cầu dân ý để quyết định số phận tại EU

29 Tháng 5, 2015 | Tin vắn khắp nơi

 

       < ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Ngày 28.5, Chính phủ Anh thông báo, cử tri nước này sẽ được hỏi “Liệu Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan có nên tiếp tục là thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay không?” trong cuộc trưng cầu ý dân ở Xứ sở Sương mù, dự kiến được tổ chức vào năm 2017.

 

Thông báo cho biết từ ngữ trong câu hỏi là rõ ràng và được viết trong dự luật do Chính phủ của Thủ tướng David Cameron đệ trình lên quốc hội và nếu được thông qua, người dân Anh lần đầu tiên trong 40 năm sẽ được quyền quyết định tư cách thành viên của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong EU. 

 

Cùng lúc đó Thủ tướng Cameron đã có chuyến công du đến các nước Hà Lan, Pháp, Ba Lan, Đức trong ngày 28 và 29.5 để tìm kiếm sự ủng hộ đối với gói cải cách mà Anh đang theo đuổi. Trong gói cải cách này, ông Cameron muốn có những thay đổi đối với vấn đề phúc lợi của người nhập cư cũng như tìm kiếm “sự bảo vệ hợp lý” đối với những nước không phải là thành viên khu vực sử dụng đồng euro, trong đó có Anh.

 

Những thay đổi trên cần phải được từng thành viên của EU (hiện có 28 nước) thông qua. Tuy nhiên, một số nước EU, như Pháp, cho đến giờ vẫn khẳng định không muốn thay đổi nội dung các hiệp ước của khối để đáp ứng yêu cầu của Anh.

 

Theo các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành từ đầu năm nay, tỷ lệ người dân Anh ủng hộ nước này tiếp tục ở lại EU dao động trong khoảng 37-49%, trong khi tỷ lệ người muốn nước Anh rút khỏi EU dừng ở mức 34-44%.