< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nhật được xem là một quốc gia có số người chết vì làm việc quá sức rất cao, vì thế chính quyền nước này vẫn đang chật vật trong phương án kiểm soát vấn đề này.
Theo hãng tin Bloomberg hôm 26.5 đưa tin chính quyền Nhật Bản đã bắt tay hành động sau khi vào năm ngoái, nửa triệu người dân nước này ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chính phủ vào cuộc để giải quyết thực trạng người lao động tử vong vì làm việc quá sức, vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua.
Bản dự thảo vừa được các nhà làm luật đưa ra trong tuần này khuyến khích các công ty rút ngắn thời gian làm việc và bảo đảm rằng mọi nhân viên đều tham gia nhiều hơn các kỳ nghỉ hằng năm. Về phía nhân viên, họ cũng phải dùng 70% trong số ngày nghỉ phép có lương mình có.
Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm ngoái, mỗi nhân viên toàn thời gian nước này có trung bình 173 giờ làm ngoài giờ. Con số này tăng 18 giờ so với cách đây 10 năm và là số thời gian lớn nhất khi so sánh với số liệu các năm kể từ 1993 đến nay.
Hàng năm Nhật được cho có hơn 2,000 vụ tự tử vì liên quan đến công việc và làm việc quá sức. Tính riêng trong năm 2013, đã có 2,323 vụ tự tử cũng vì vấn đề này.
Nhật Bản vốn là một trong những quốc gia có nhiều kỳ nghỉ trên giấy tờ nhất thế giới với 16 ngày nghỉ lễ mỗi năm. Song đa số nhân viên toàn thời gian Nhật Bản chỉ sử dụng 49% thời gian nghỉ phép có hưởng lương của mình, vốn trung bình là 18 ngày/năm.