< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Ngày 22.5, Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận cho Ukraine vay 1.8 tỷ euro, tương đương 2 tỷ Mỹ kim, trong nỗ lực nhằm vực dậy nền kinh tế nước này.
Ngoài việc cho Ukraine vay tiền, Eu cũng sẽ tài trợ 200 triệu EUR, tương đương 223 triệu Mỹ kim, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ukraine, Georgia và Moldova trong thập niên tới.
Hành động trợ giúp này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Ukraine cho phép chính phủ nước này được hoãn trả nợ nước ngoài.
Có nhiều nguồn tin nhận định khoản vay nói trên có thể coi là sự xoa dịu của EU đối với Kiev, bởi ngay trước khi lên đường tới Latvia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác phương Đông, Thủ tướng Đức Angela Markel một lần nữa dội gáo nước lạnh vào hy vọng của Ukraine khi tiếp tục loại trừ khả năng Ukraine sớm gia nhập EU. Bà Merkel cũng khẳng định hiện EU không có kế hoạch miễn thị thực cho công dân Ukraine.
Theo ước tính, trong quý 1 năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ukraine đã giảm gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh Kiev phải chật vật đối phó với những tác động từ cuộc xung đột ở miền Đông.
Đầu tuần trước, Mỹ đã đứng ra bảo lãnh giúp Ukraine vay thêm 1 tỉ Mỹ kim từ nước ngoài. Vài hôm trước, Quốc hội Ukraine cho biết đã cho phép chính phủ nước này hoãn trả nợ nước ngoài.