Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới – hôm 11/11 đã công bố khoản viện trợ nhân đạo 100.000 USD cho Philipines để giúp khắc hậu quả siêu bão Haiyan. Số tiền này ít hơn nhiều so với các nước khác và gây ra những chỉ trích của cộng đồng quốc tế.
Úc đã tăng viện trợ từ $10 lên tới $30 triệu đô la.
Tạp chí Time ngày 13/11 đã đăng tải một bài viết với tiêu đề: “Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới viện trợ ít tiền lẻ mang tính xúc phạm cho Philippines, quốc gia bị bão tàn phá”.
“Chính phủ Trung Quốc đã tự biến mình trở nên xấu xí trước cộng đồng quốc tế”, bài báo viết.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cho hay Trung Quốc sẽ cấp thêm 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) cho các nỗ lực cứu trợ dưới dạng chăn màn, lều bạt và các đồ dùng khác.
“Tất cả đồ dùng hiện đang được chuẩn bị và sẽ được chuyển tới chính Philippines sớm nhất có thể”, đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web.
Báo chí Trung Quốc và các cư dân mạng – nhiều người trong số họ mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc – đã có những quan điểm khác nhau về việc Trung Quốc nên phản ứng như thế nào với thảm họa tại Philippines.
“Nếu chính phủ Trung Quốc hào phóng với Philippines, điều đó sẽ làm tổn thương người dân Trung Quốc”, một cư dân mạng viết trên mạng xã hội Sina Weibo.
Một người khác viết: “Tôi nghĩ những gì Trung Quốc làm là hợp lý – sự thật đã chứng tỏ sự nguy hiểm của chính quyền Philippines. Sẽ là không hợp lý nếu chúng ta cho họ nhiều tiền. Thay vào đó, họ có thể sử dụng tiền để mua vũ khí từ Mỹ rồi tấn công chúng ta”.