Hai chiến hạm lớp Gepard-3.9 sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào các năm 2016 và 2017, theo lời ông Igor Sevastyanov, phó tổng giám đốc Tập Ðoàn Vũ Khí Quốc Doanh Nga Rosoboronexport, trong cuộc Triển Lãm Hải Quân Quốc Tế 2013.
Hợp đồng đóng hai chiến hạm vừa kể được ký kết vào cuối năm 2011. Hồi 2006, Việt Nam đã ký hợp đồng đóng hai tàu lớp Gepard-3.9 và năm 2011, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận cả hai. Một được đặt tên là Ðinh Tiên Hoàng. Một được đặt tên Lý Thái Tổ.
Gepard-3.9 có chiều dài 102 mét, rộng 13.7 mét, lượng giãn nước 2,100 tấn. Loại chiến hạm này được trang bị nhiều vũ khí phòng vệ và tấn công như trực thăng săn tàu ngầm, pháo, radar tầm xa, đặc biệt hệ thống tên lửa chống chiến hạm được xem là hiện đại nhất hiện nay với tầm bắn chính xác hàng trăm cây số.
Khi cần, Gepard 3.9 có thể săn tìm, theo dõi, tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm, phi cơ cũng như tuần tiễu, hộ tống, rải ngư lôi, hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đổ bộ.
Việt Nam đang có nhiều nỗ lực hiện đại hóa hải quân. Hồi đầu tháng này, Hải quân Việt Nam vừa có lữ đoàn không quân đầu tiên. Lữ đoàn này mang phiên hiệu 954. Lữ đoàn 954 vốn là một đơn vị của quân chủng Không quân được chuyển giao cho quân chủng Hải quân.