Một số động mại dâm và câu lạc bộ khỏa thân đang nhận được nhiều đơn xin làm việc từ những bà mẹ độc thân.
Hiện tượng nầy đang tăng lên sau khi tiền trợ cấp xã hội của bà mẹ độc thân bị cắt giảm vì chánh phủ Liên Bang thay đổi chánh sách phúc lợi kể từ đầu năm 2013.
Sự thay đổi nầy đã ảnh hưởng đến 84,000 cha/mẹ độc thân khiến tiền trợ cấp của họ bị giảm thiểu hàng tuần từ $60 đến $100. Vì vậy, một số phụ nữ đã phải kiếm thêm nguồn thu nhập để nuôi con cái bằng cách hành nghề bán dâm hoặc vũ khỏa thân.
Một chủ nhà thổ tại Brisbane cho phóng viên AAP biết là đã có hàng loạt đơn xin việc của nhiều bà mẹ độc thân kể từ sau khi có sự thay đổi chánh sách trợ cấp xã hội dành cho giới nầy.
Bà cho biết đã nhận được 20 đơn xin việc và phụ nữ phục vụ ở động mại dâm có thể kiếm được $1000/tuần nếu làm tám giờ một ngày.
Một chủ cơ sở giải trí tại nội thành Melbourne biết có một số bà mẹ độc thân vì ảnh hưởng của sự cắt giảm phúc lợi nên phải xin làm nghề múa cột. Trong khi đó, một bà chủ động đĩ ở St Kilda cho biết bà để ý thấy có nhiều bà mẹ độc thân xin vào làm việc.
Sau khi có xì căng đan nầy xảy ra, các văn phòng của bà Bộ Trưởng Gia Đình Sự Vụ Jenny Macklin, của ông Bộ Trưởng Bộ Nhân Sinh Kim Carr và của bà Bộ Trưởng Bộ Phụ Nữ Julie Collins, tất cả đều từ chối bình luận.
Tất cả văn phòng ông bà Bộ Trưởng kể trên đều bán cái qua cho ông Bộ Trưởng Nhân Dụng Bill Shorten. Nhưng phát ngôn viên Bộ Nhân Dụng cho biết ông Shorten đang nghỉ phép nên không thể đưa ra ý kiến.