Hai người tỵ nạn Việt Nam “biết ơn” Hải quân Úc cứu vớt họ gần đảo Christmas đã trốn thoát khỏi trại giam tại tiểu bang Victoria sau đó, và rồi trồng số lượng lớn cây cần sa trong một ngôi nhà ngoại ô Melbourne.
Một trong số những người đàn ông, The Tran My, 25 tuổi, cũng giúp lập trang thiết bị trồng cây trong năm ngôi nhà khác, những ngôi nhà này bị Cảnh sát Victoria nhắm tới qua cuộc hành quân của lực lượng đặc nhiệm.
Ông Tran và người trốn thoát cùng ông ta là Hung Nguyen, 24 tuổi đã bị bỏ tù vào tuần qua bởi một quan tòa ở Melbourne sau khi họ nhận tội trồng một số lượng cần sa trước đó.
Những người đồng phạm là Hung Dinh Dang, 47 tuổi, và Van Loi Nguyen, 30 tuổi, cũng nhận tội danh đó trong khi ông Tran nhận 5 tội danh về trồng cần sa.
Công tố viên Michelle Zammit nói với Tòa Trung thẩm rằng bốn người đàn ông đã tìm cách trốn thoát một cuộc đột kích của cảnh sát vào ngày 2 tháng 3 năm nay trong một ngôi nhà đang trồng 286 cây cần sa ở Cairnlea.
Luật sư biện hộ Barnaby Johnston cho biết ông Tran đến từ một nơi nghèo khó và “biết ơn” hải quân vớt ông nhưng bây giờ ông muốn trở về Việt Nam.
Luật sư Justin Podmore biện hộ cho Hung Nguyen nói mẹ của thân chủ ông sắp xếp với những người chở lậu để đưa Hung Nguyen từ một vùng quê ở Việt Nam sang Úc. Hung Nguyen “biết ơn hải quân” đã vớt và đưa ông ta tới đảo Christmas, sau đó được đưa vào trại giam giữ ở Geelong trước khi vượt trại.
Ông Hung Dang đến Úc vào tháng 11 năm ngoái với chiếu khán du lịch, ban đầu để giúp con gái đang học ở Úc nhưng sau đó gặp khó khăn về tài chánh.
Van Loi Nguyen được cha mẹ cho sang du học năm 2008 với ước mơ có đời sống tốt đẹp nhưng khi chiếu khán hết hạn, đã ở lại bất hợp pháp rồi đi hái trái cây, sống trong căn phòng tồi tàn trước khi nhận trồng cần sa.
Có hơn 1,200 cây cần sa bị tịch thu từ 6 căn nhà qua những tội phạm thực hiện từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 3.
Bà Chánh án Gabrielle Cannon tuần qua khi tuyên án nói rằng hầu như các người phạm tội sẽ bị trục xuất về nước một khi đã thụ án xong.
Tran bị án tối đa 3 năm tù và phải thụ án ít nhất 2 năm trong khi những người khác bị án tù tối đa 2 năm.
Hung Dang và Van Loi Nguyen được lệnh phải ngồi tù ít nhất 9 tháng và Hung Nguyen ít nhất 8 tháng.