Hàng trăm sinh viên Ấn Độ đồng ý trả tiền cho các chủ nhân để được làm việc giả nhằm có cơ hội được ở lại Úc và sự gian lận này ước tính lên đến hàng triệu đô la.
Các vụ lừa đảo lớn này, chủ yếu xảy ra tại Melbourne có liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh về nhà hàng và các chủ doanh nghiệp nhỏ, được mô tả như là “một tổ chức tội phạm có tổ chức và sinh ra lợi nhuận”.
Sau khi các du học sinh bị Tòa án Hành chánh về Di trú (MRT) bác bỏ chiếu khán tạm trú và thường trú thì họ thường trả cho những tổ chức này khoảng $3,500 để làm những giấy tờ giả mạo để được ở lại.
Du học sinh thường trả tiền để được cấp những giấy chứng nhận về việc họ đã có 900 giờ làm việc lấy kinh nghiệm không được trả lương trong một số lĩnh vực như: nấu ăn, làm bánh, thợ máy và làm tóc. Điều này giúp họ có đủ nửa số điểm cần thiết trong các điều kiện để được nộp đơn xin ở lại tại Úc.
Tòa án Di trú trong năm qua đã giải quyết 15 trường hợp liên quan đến các cáo buộc liên quan đến vấn đề gian lận này và nói rằng nhiều dịch vụ di trú Ấn Độ đã tư vấn hai ngành học là làm bánh và nấu ăn giúp cho những du học sinh nhanh chóng được ở lại Úc vĩnh viễn.
Bộ Di trú đã hủy bỏ chiếu khán đối với các đối tượng này sau khi phát hiện ra những vụ lừa nhưng từ chối bình luận thêm về câu chuyện này.